Giới chức Hà Lan mới đây đã thu hồi hàng chục nghìn khẩu trang bị lỗi nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong khi đó Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc cũng đã đặt hàng hàng trăm nghìn bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc và 80% trong số đó bị lỗi.

The Telegragh đưa tin hôm thứ Bảy (28/3) Bộ Y tế Hà Lan cho biết giới chức nước này đã thu hồi hàng chục nghìn khẩu trang y tế không đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng được nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi đã phân phối cho các bệnh viện dã chiến.

Bộ y tế Hà Lan cho biết nước này nhận được lô khẩu trang y tế từ một nhà sản xuất Trung Quốc vào ngày 21/3 sau đó một phần của lô khẩu trang này được phát hiện bị lỗi.

Loại khẩu trang bị lỗi có mã FFP2 do không che kín mặt và có bộ lọc không đáp ứng tiêu chuẩn. Trong tổng số 1,3 triệu chiếc mặt nạ của lô hàng có khoảng 600.000 chiếc đã được gửi đến các bệnh viện, theo NOS.

Ảnh chụp màn hình báo Zing

Phần còn lại của lô hàng ngay lập tức bị tạm dừng và chưa được phân phối. Kết quả kiểm tra lần 2 cũng cho thấy khẩu trang không đạt chuẩn. Hà Lan quyết định ngưng sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trong số lô hàng đã nhận và các lô hàng sẽ được gửi đến trong thời gian tới cần được kiểm tra thêm.

Trong khi đó, Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc cũng đã đặt hàng hàng trăm nghìn bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 từ Trung Quốc và 80% trong số đó bị lỗi.

Cụ thể, trang web của Hiệp hội Các bệnh truyền nhiễm và Vi trùng Lâm sàng Tây Ban Nha (SEIMC), một trong các viện nghiên cứu hàng đầu của Tây Ban Nha đã ra thông báo rằng các bộ kit xét nghiệm của Công ty Công nghệ sinh học Thâm Quyến Bioeasy (ở Thâm Quyến, Trung Quốc) có tỉ lệ chính xác chưa tới 30%.

Nhật báo El País của Tây Ban Nha cho biết nước này đã đặt hàng 340.000 bộ dụng cụ xét nghiệm từ công ty Bioeasy và chính quyền thành phố Madrid đã quyết định ngừng sử dụng sản phẩm trên.

Hôm 26/3, sau khi thử nghiệm trên 9.000 trường hợp ở các vùng Andalucia và Galicia (Tây Ban Nha), sản phẩm không cho tỉ lệ phát hiện bệnh chính xác hoàn toàn. Bộ Y tế Tây Ban Nha sau khi xác nhận kết quả nghiên cứu này đã yêu cầu thu hồi lô hàng các bộ kit xét nghiệm đang trên đường đến Madrid.

Trung tâm Cảnh báo và Cấp cứu sức khỏe Tây Ban Nha cho biết họ sẽ trả lại toàn bộ số sản phẩm trên. Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng đã yêu cầu nhà cung cấp quốc gia thay thế bộ dụng cụ xét nghiệm.

Không chỉ với Tây Ban Nha, mới đây, một quan chức y tế ở vùng Moravia-Silesia của Cộng hòa Séc cũng cho biết 80% kết quả xét nghiệm từ các bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 của Trung Quốc có vấn đề.

Ngày 18/3, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này cung cấp 150.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 cho Cộng hòa Séc. Bộ Y tế Cộng hoà Séc đã trả khoảng 14 triệu crown (gần 13 tỷ đồng) để mua 100.000 bộ kit xét nghiệm. Bộ Nội vụ nước này trả 50.000 crown còn lại để mua lô hàng, theo Taiwannews đưa tin.

Trang iROZHLAS của đài phát thanh Séc hôm 23/3 đưa tin, các bác sĩ nước này phát hiện có đến 80% bộ xét nghiệm của Trung Quốc cho kết quả sai (âm tính giả). Giới chức Cộng hòa Séc đề nghị rằng bộ xét nghiệm này chỉ nên sử dụng cho những người gần kết thúc thời gian cách ly và chưa từng dương tính với Covid-19 trước đó.

Trung Quốc đã bị thế giới chỉ trích vì che đậy và cung cấp thông tin sai lệch về dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). Đáp lại, Trung Quốc đang cố gắng lấy lại hình ảnh bằng cách trợ giúp các nước khác chống dịch, và cáo buộc virus đến từ quốc gia khác.