Mới đây, chính quyền thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã quyết định ngừng sử dụng bộ xét nghiệm nhanh virut corona chủng mới Covid-19 (virus Vũ Hán) do một công ty Trung Quốc sản xuất vì phát hiện nó không đủ độ chính xác.

Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 27/03 đưa tin thủ đô Madrid đã ngừng sử dụng các bộ kit xét nghiệm nhanh virus Vũ Hán do công ty Công nghệ Sinh học Bioeasy có trụ sở ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) sản xuất sau khi phát hiện bộ kit có vấn đề.

Cụ thể, Hội Bệnh truyền nhiễm và vi trùng học lâm sàng Tây Ban Nha (SEIMC) đã thông báo trên trang web của họ rằng các bộ kit xét nghiệm của công ty Công nghệ Sinh học Bioeasy có tỉ lệ chính xác chưa tới 30%.   

Nhân viên phết dịch mũi của người dân để xét nghiệm tại Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Nhật báo El País của Tây Ban Nha cho biết chính phủ nước này trước đó đã đặt mua 340.000 bộ kit xét nghiệm nhanh từ công ty trên. Công ty Bioeasy cũng có bán các bộ kit xét nghiệm cho vài nước khác, gồm Georgia.

Zhu Hai quản lý của công ty Bioeasy, đã từ chối bình luận thông tin này và chỉ cho biết: “Tôi không rõ về tình hình. Tôi chưa thấy báo cáo từ Tây Ban Nha, do đó tôi cần tìm hiểu thêm” theo SCMP.

Theo El País, lúc đầu phía Tây Ban Nha đã nhận được thông tin nói rằng bộ kit xét nghiệm nhanh của Bioeasy yêu cầu lấy mẫu từ mũi hầu, có thể cho ra kết quả chính xác 80% trong thời gian 10-15 phút, nhưng điều này trái ngược với những phát hiện của SEIMC.

Để trấn an dư luận hôm 26/03, đại sứ quán Trung Quốc ở Tây Ban Nha đã lên tiếng về vấn đề này thông qua Twitter. Họ nói rằng các bộ kit xét nghiệm của Bioeasy chưa nhận được sự phê chuẩn từ Cục quản lý dược phẩm quốc gia Trung Quốc. Đồng thời số bộ kit này không nằm trong các vật tư y tế mà chính phủ Trung Quốc gửi tới Tây Ban Nha.

Trước đó ngày 23/03, tờ Irozhlas, một trang tin của Cộng hòa Séc dẫn lời một chuyên gia y tế địa phương vùng Moravian-Silesian cho biết, tỉnh này đã nhận được 150.000 bộ kit xét nghiệm virus Vũ Hán từ Trung Quốc, nhưng khoảng 80% các xét nghiệm cho kết quả sai.

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 10h sáng ngày 28/03 (giờ Việt Nam), Tây Ban Nha đã có hơn 65,719 ca nhiễm dịch virus Vũ Hán, và 5,138 người tử vong.