Khe nước đổi màu sau mưa, doanh nghiệp thừa nhận bể lắng có lúc quá tải
Nghệ An, khe nước qua xóm Phú Tiến và Hoa Bình Sơn nhiều lần chuyển trắng đục, bốc mùi sau mưa lớn, trong khi doanh nghiệp sản xuất bột đá gần đó thừa nhận nước mưa có lúc vượt khả năng chứa của bể lắng.
- DFB bổ nhiệm Jurgen Klopp làm HLV trưởng tuyển Đức đến World Cup 2030
- Tháp 108 tầng Cần Giờ bắt đầu thành hình giữa biển
- Vinh sắp có “phố trong phố” với 5 tòa tháp cao 39 tầng
Từ đầu năm 2026, người dân xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Thọ nhiều lần ghi nhận khe nước qua khu dân cư chuyển màu trắng đục sau những trận mưa lớn, kèm mùi hôi nồng nặc. Người dân cho rằng hiện tượng liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh, cách khu vực khoảng 1km.
Ông NTT, người dân xóm Phú Tiến, phản ánh với VietNamNet rằng sau mưa, nước trong khe đổi màu, bột trắng bám trên lá cây và mặt đá dọc hai bên. Khi trời nắng, mùi hôi theo gió lan vào khu dân cư; ông Ngô Đình Hợi, xóm trưởng xóm Phú Tiến, sau đó báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và doanh nghiệp.
Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới Đức Thịnh có diện tích khoảng 17ha, hoạt động từ đầu năm 2025 với khoảng 500 lao động, chuyên sản xuất bột đá Canxi Cacbonat tự nhiên phục vụ ngành giấy, phân tích và thức ăn chăn nuôi. Ông Hồ Danh Ngọc, Giám đốc công ty, khẳng định nhà máy không có hệ thống xả trực tiếp ra môi trường và sử dụng bể lắng tuần hoàn trong quá trình rửa đá.
Tuy nhiên, ông Ngọc thừa nhận bụi đá có thể bám trên đường và bị nước mưa cuốn đi khi mưa lớn. Nhà máy nằm trên sườn đồi dốc nên khi mưa kéo dài, lượng nước có lúc vượt khả năng chứa của bể lắng và tràn ra môi trường tự nhiên.

Về mùi hôi, đại diện doanh nghiệp cho biết một phân xưởng sản xuất đá nhân tạo sử dụng keo epoxy làm chất kết cấu, trong khi hệ thống hút mùi hiện tại chưa hoạt động hiệu quả nên mùi có thể phát tán ra xung quanh.
Phản ánh kéo dài, doanh nghiệp phải khắc phục
Điểm đáng chú ý là hiện tượng nước đổi màu không chỉ xảy ra một lần. Người dân cho biết tình trạng này lặp lại sau các trận mưa lớn từ đầu năm 2026, trong khi doanh nghiệp thừa nhận khả năng chứa của hệ thống bể lắng có thời điểm không đáp ứng được lượng nước phát sinh.
Theo hồ sơ đề xuất môi trường của doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, nhà máy có hệ thống liên quan đến thu gom, xử lý nước và đường ống dẫn nước thải ra khu vực phía Nam nhà máy. Khu vực này được cho là cùng vị trí người dân phản ánh.
Sau các phản ánh, ông Ngọc cho biết doanh nghiệp đang khẩn trương lắp hệ thống lọc mùi bằng than hoạt tính, dự kiến hoàn thành cuối tháng 8 hoặc chậm nhất đầu tháng 9. UBND xã Nghĩa Thọ cũng làm việc với doanh nghiệp, yêu cầu phương tiện vận chuyển che chắn, phủ bạt kín và không để vật liệu rơi vãi trong quá trình lưu thông.
Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường, đồng thời nêu rõ nếu hệ thống xử lý không bảo đảm, công ty phải kịp thời khắc phục.
Khi hệ thống lọc mùi chưa hoàn thành và việc kiểm soát dòng nước sau mưa vẫn cần được thực hiện, màu trắng đục của khe nước vẫn là vấn đề người dân tiếp tục quan tâm.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)