Hàng giả nhắm vào trẻ em, người bệnh: Tội ác cần xử lý nghiêm

Hàng loạt sản phẩm dinh dưỡng bị làm giả nhắm vào nhóm yếu thế như trẻ nhỏ, người bệnh đang gây chấn động dư luận. Việc trục lợi trên sức khỏe cộng đồng là hành vi nhẫn tâm không thể dung thứ.
- 4 người Việt tử vong tại Đào Viên, Đài Loan
- Phát hiện hơn 1.400 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Gucci tại Vĩnh Phúc
- Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi trước Malaysia
Nội dung chính
Sản phẩm giả: Mối đe dọa trực tiếp đến người yếu thế
Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ sản xuất và tiêu thụ hàng giả liên quan đến thuốc; sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đáng lo ngại, mục tiêu của các đường dây này lại chính là trẻ em; người cao tuổi và người đang điều trị bệnh – nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Một công ty sản xuất tới 200 sản phẩm bổ sung vi chất cho trẻ nhỏ bị phát hiện làm giả giấy kiểm nghiệm. Trong đó, sản phẩm Baby Shark do Công ty TNHH công nghệ Herbitech sản xuất được quảng cáo hỗ trợ tăng đề kháng; tăng cân cho trẻ sơ sinh nhưng thực chất lại là hàng giả; theo kết quả giám định của cơ quan chức năng.
Từ năm 2016, nhóm đối tượng điều hành nhiều công ty trá hình để tổ chức nhập khẩu nguyên liệu kém chất lượng; sản xuất thực phẩm chức năng giả; in nhãn mác “xuất xứ châu Âu, Mỹ” nhưng thực chất hàng chủ yếu nhập từ Trung Quốc; tiêu thụ rộng rãi trên thị trường.
Triệt phá đường dây thuốc giả tại Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, lực lượng công an cũng vừa bóc gỡ một đường dây chuyên làm giả thuốc kháng sinh và thuốc điều trị bệnh hô hấp cho trẻ em – những sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự nhẫn tâm của những kẻ trục lợi bất chấp hậu quả.
Điểm chung của tất cả sản phẩm giả là đều đánh vào tâm lý “muốn điều tốt nhất cho con và người thân” của người tiêu dùng; đặc biệt trong giai đoạn hồi phục sức khỏe.
Nỗi ám ảnh của những bà mẹ từng mua nhầm sữa giả
Nhiều bà mẹ chia sẻ cảm giác sốc và phẫn nộ khi biết mình đã vô tình mua nhầm sản phẩm giả cho con. Chị N.V. (Lào Cai) từng chọn loại sữa “tăng đề kháng, tăng cân” do cửa hàng tư vấn. Dù chăm sóc con chu đáo, bé vẫn gầy yếu, thường xuyên thiếu máu, suy dinh dưỡng. Đến khi vụ án sữa giả bị phanh phui; chị mới ngã ngửa: con đã dùng hàng giả suốt hơn một năm.
Tương tự, chị T.O. (Bắc Kạn) mua sữa Hapomil cho con sơ sinh theo hướng dẫn của nhân viên y tế bệnh viện. Sau khi đọc tin về đường dây sữa giả quy mô 500 tỉ đồng; chị hoảng hốt khi phát hiện sản phẩm mình đang dùng thuộc danh sách bị điều tra.
Không chỉ riêng trẻ em, nhiều người bệnh sau phẫu thuật cũng từng sử dụng các sản phẩm trong đường dây này với mong muốn phục hồi nhanh; nhưng nay chỉ còn lại sự lo lắng và cay đắng.
Chuyên gia cảnh báo hậu quả nặng nề của thực phẩm giả
Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Trung tâm oxy cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng) cho rằng: “Sản phẩm dinh dưỡng giả không những khiến người bệnh phục hồi chậm; mà còn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe; đặc biệt với bệnh nhân sau mổ, hóa trị.”
Theo ông, điều đáng sợ không chỉ nằm ở tổn hại thể chất; mà còn là sự tổn thương tâm lý; mất niềm tin vào hệ thống y tế và thị trường thực phẩm trong nước – một hệ quả lâu dài và khó khắc phục.
Đã đến lúc siết chặt, không để doanh nghiệp tự giác
Dù Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện chỉ đạo mạnh mẽ; nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về cách xử lý khi phát hiện đã sử dụng sản phẩm giả. Điều này tạo ra khoảng trống pháp lý và khiến nỗi lo lắng của người dân kéo dài.
Thực tế, nhiều quy định hiện hành – như Nghị định 15 về quản lý thực phẩm; đang tạo ra kẽ hở cho doanh nghiệp dễ dàng đưa hàng giả ra thị trường dưới vỏ bọc thủ tục hành chính “thông thoáng”.
Cần sớm sửa đổi, siết chặt các quy định kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng, thuốc, thực phẩm chức năng; để chấm dứt tình trạng doanh nghiệp “tự giác” trên giấy tờ nhưng lại lừa dối người dân ngoài thị trường.
Đừng để lòng tin của người dân tiếp tục bị tổn thương
Khi những sản phẩm dành cho trẻ nhỏ; người bệnh – những người cần được bảo vệ nhất – lại trở thành mục tiêu của tội phạm làm hàng giả; thì không thể xem đây là lỗi cá biệt. Đây là vấn đề hệ thống, cần sự vào cuộc nghiêm túc, đồng bộ và triệt để.
Không thể tiếp tục để những kẻ “làm giàu trên nỗi đau người khác”; tồn tại trong vùng xám của pháp luật. Mọi hành vi sản xuất; kinh doanh hàng giả; đặc biệt liên quan đến sức khỏe cộng đồng, cần bị trừng trị thích đáng.
Nguồn Báo Tuổi Trẻ