Hỏa pháo Kỳ Đài Huế bay lạc về phía khán giả – Tại sao?

Sự cố hỏa pháo súng thần công bắn trên Kỳ Đài Huế do hết hạn gây hoang mang cho du khách. Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế cam kết cải thiện quy trình an toàn.
- Mưa lớn gây thiệt hại nhiều địa phương
- Hai cháu nhỏ đuối nước khi chơi gần hồ tưới cà phê
- Trump cân nhắc giảm thuế hàng Trung Quốc xuống 80%
Hỏa pháo súng thần công trên Kỳ Đài Huế bị “hết hạn sử dụng”
Ngày 10/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thông báo nguyên nhân hỏa pháo bay lạc ở Kỳ Đài. Vào tối 26/4 và 3/5, hỏa thuật bay về phía khán giả gây sợ hãi cho khán giả.
10/5, ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết nguyên nhân sau khi kiểm tra. Sự cố xuất phát từ hỏa pháo không đảm bảo chất lượng kỹ thuật. Theo điều tra, đơn vị tổ chức không đặt hàng vật tư hỏa thuật mới. Nhân viên kỹ thuật đã tự ý sử dụng 58 ống hỏa thuật cũ sót lại từ Festival Nghề 2023.
“Các ống hỏa thuật này đã bị thấm nước và hết hạn sử dụng. Do đó, hiệu quả không đảm bảo. Ngoài ra, hướng bắn của hỏa pháo bị sai lệch, vị trí đặt quá thấp. Điều này khiến sự cố trầm trọng hơn, làm tàn lửa bay về phía khán giả,” ông Sơn cho biết.

Cam kết cải thiện quy trình và đảm bảo an toàn
Sau sự cố, Công ty TNHH Việt Giang, đơn vị tổ chức, đã đứng ra nhận lỗi. Đồng thời cam kết chỉ sử dụng vật tư hỏa thuật còn hạn sử dụng trong các lần trình diễn tiếp theo. Công ty này cũng hứa sẽ tuân thủ quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt để tránh tái diễn sự cố.
Lịch trình bắn hỏa pháo trên Kỳ Đài là vào lúc 19h15 thứ Bảy hàng tuần. Mục đích nhằm tạo không khí vui tươi cho người dân và du khách. Mỗi đêm, 8 khẩu súng thần công sẽ bắn tổng cộng 72 phát trong vòng 40 giây.
Tuy nhiên, sự cố vẫn tiếp tục xảy ra tương tự vào tối 3/5. Tàn lửa bắn xuống khiến hàng nghìn người chạy toán loạn, nhiều người bị ngã.
Một du khách chia sẻ: “Chúng tôi vội vàng bồng con chạy khỏi khu vực, rất lo lắng.”

Các biện pháp xử lý sau sự cố và rà soát lại quy trình tổ chức
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết họ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra và khắc phục sự cố. Đồng thời, Bộ Văn hóa yêu cầu TP Huế xác minh sự việc và đảm bảo các quy trình an toàn.
“Chúng tôi sẽ cải tiến quy trình bắn và bảo đảm chất lượng hỏa pháo. Vì an toàn của du khách là ưu tiên hàng đầu,” ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khẳng định.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-4/5, TP Huế đã đón hơn 270.000 lượt khách, doanh thu đạt 590 tỷ đồng. Tuy vậy hai sự việc liên tiếp về bắn pháo thần công vừa rồi khiến nhiều người khá quan ngại.
Ban tổ chức cần rà soát chặt chẽ hơn để không ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam và tính an toàn.
Theo: VnExpress