Những cơn mưa dồn dập khiến mái nhà tốc bay, đường phố ngập sâu, người dân vùng núi thấp thỏm trước nguy cơ sạt lở. Từ Bắc vào Nam, nhiều nơi oằn mình trong mưa lũ. Dự báo mưa lớn còn kéo dài, hiểm họa thiên tai chưa dừng lại.

53 nhà hư hỏng, nhiều nơi mưa trên 150mm

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), mưa lớn kèm giông lốc từ đêm 9/5 đến trưa 10/5 đã làm 53 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, Tuyên Quang chịu thiệt hại nặng nhất với 42 căn, Hòa Bình ghi nhận 11 căn.

Ngoài ra, hơn 31ha hoa màu và diện tích rừng bị ảnh hưởng. Một số địa phương ghi nhận lượng mưa rất lớn trong thời gian ngắn như:

  • Do Nhân (Hòa Bình): 152mm
  • Sơn Tây (Hà Tĩnh): 159mm
  • La Ngà (Đồng Nai): 154mm
  • Đức Hòa (Long An): 130mm
  • Đặc biệt, huyện Củ Chi (TP.HCM) lên đến 230mm chỉ trong vòng 24 giờ.

TP.HCM, Bình Dương ngập sâu, giao thông hỗn loạn

Tại khu vực Nam Bộ, cơn mưa lớn chiều 9/5 và sáng 10/5 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM và Bình Dương bị ngập cục bộ. Một số tuyến giao thông tê liệt, hàng ngàn phương tiện di chuyển khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Mưa lớn tiếp diễn đến hết ngày 11/5

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mưa lớn còn tiếp tục kéo dài đến hết ngày 11/5 trên diện rộng.

  • Vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to (15–35mm), cục bộ trên 100mm.
  • Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mưa từ 30–60mm, có nơi trên 150mm.
  • Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa phổ biến 40–80mm, nơi cao nhất trên 150mm.
  • Trung Trung Bộ có mưa rào, cục bộ mưa to đến 60mm.
  • Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 11/5 tiếp tục có mưa dông, lượng mưa 15–35mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng đô thị

Với mưa lớn liên tục trong thời gian ngắn, các địa phương miền núi đối mặt nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét. Ở đô thị, đặc biệt là TP.HCM và các khu vực hạ tầng thoát nước kém, tình trạng ngập úng có thể tiếp tục nghiêm trọng hơn trong những ngày tới.

Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nguồn Báo Tiền Phong