Hoàn Cầu: Trung Quốc sẽ trừng phạt quan chức Mỹ đến thăm Đài Loan
Tổng biên Tập Hồ Tích Tiến của Thời báo Hoàn Cầu (ảnh chụp màn hình báo Hòa Cầu)

Trên tài khoản Twitter ngày 8/9, tổng biên tập Hồ Tích Tiến của Thời báo Hoàn Cầu nói rằng những người bị trừng phạt sẽ không được phép nhập cảnh vào Trung Quốc trong khi các công ty Mỹ mà họ có mối liên hệ cũng bị cấm cửa tại nước này.

“Theo những gì mà tôi biết, Trung Quốc sẽ trừng phạt các quan chức cấp cao Mỹ tới thăm Đài Loan và những công ty Mỹ mà họ có mối liên hệ. Họ sẽ không bao giờ được phép nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục và các công ty Mỹ mà họ có liên quan sẽ mất thị trường Trung Quốc đại lục”, ông Hu Xijin viết.

Thời báo Hoàn cầu là ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar vừa có chuyến thăm Đài Loan vào tháng trước, và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach đang có kế hoạch viếng thăm quốc đảo này vào cuối tháng Chín.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng chỉ trích việc Bắc Kinh phản đối kế hoạch thăm Đài Loan của ông Azar và cho rằng Trung Quốc đã không nhất quán với chính sách trước đó.

Mới đây, Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil và phái đoàn 89 người cũng có chuyến thăm Đài Loan kéo dài 5 ngày.