Hàng loạt chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 18 và 19/12 bị hủy do thời tiết xấu ở Nam Bộ.

Hủy, hoãn chuyến có thể kéo dài đến 20/12

Thời tiết xấu khiến Vietnam Airlines đã huỷ 19 chuyến bay chặng TP. HCM – Côn Đảo vào ngày 18/12. Chặng Hà Nội, TP. HCM – Tuy Hòa hãng cũng hủy 4 chuyến. Hôm nay 19/12, hãng thông báo tiếp tục hủy chuyến VN1898 giữa Côn Đảo và TP. HCM. Khách đã mua vé sẽ được sắp xếp đổi qua chuyến khác và hỗ trợ theo chính sách của hãng.

Thời tiết xấu dự báo kéo dài đến ngày 20/12 nên các chuyến bay đến, đi từ Tuy Hòa, Côn Đảo có thể tiếp tục thay đổi kế hoạch khai thác.

Hoãn, hủy chuyến bay vì thời tiết xấu (ảnh chụp màn hình VnExpress).
Hoãn, hủy chuyến bay vì thời tiết xấu (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Theo VnExpress, hãng Bamboo Airways cũng huỷ 9 chuyến bay trên chặng Hà Nội, TP. HCM và Côn Đảo, Tuy Hoà. Ngoài ra, 23 chuyến bay khác thuộc hãng này cũng phải lùi thời gian cất cánh, chủ yếu trên các chặng TP. HCM đi Phú Quốc, Vân Đồn, Cần Thơ…

Cùng ngày 18/12, nhiều chuyến bay của hãng Vietjet từ Seoul (Hàn Quốc) và TP. HCM, Hà Nội phải chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay Cần Thơ, TP. HCM trong ngày.

Trạm BOT quốc lộ 51 chưa đồng ý dừng thu phí

Tin từ Vietnamnet, ngày 23/11, Cục Đường bộ Việt Nam ra văn bản đề nghị Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC), nhà đầu tư quản lý, khai thác các trạm thu phí BOT trên QL51 tạm dừng thu phí từ ngày 17/12. Lý do vì thời điểm hoàn vốn của dự án dự kiến là ngày 9/3/2022.

Trạm BOT QL 51 (ảnh báo Bà Rịa - Vũng Tàu).
Trạm BOT QL 51 (ảnh báo Bà Rịa – Vũng Tàu).

Song, đến nay các trạm thu phí T1 ở Tam Phước (TP. Biên Hòa, Đồng Nai), T2 ở Long Phước (Long Thành, Đồng Nai), T3 ở xã Tân Hải (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) trên QL51 vẫn thu phí bình thường. 

Phía chủ đầu tư dự án lý giải với Bộ Giao thông rằng, do chưa thu hồi đủ vốn nên tạm thời BOT QL51 chưa dừng thu phí.

Huỷ gói thầu hơn 35.000 tỷ ở Long Thành

Theo tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), việc huỷ thầu là do tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng được yêu cầu hồ sơ mời thầu.

Gói thầu bị hủy có giá trị lớn nhất trong các gói thầu của công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo Người Lao Động, gói thầu số 5.10 có thời gian thực hiện hợp đồng là 990 ngày (33 tháng), bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật. Tổng mức đầu tư của gói thầu này là hơn 35.000 tỷ đồng.

Ban đầu, ACV tổ chức hội nghị tiền đấu thầu đã thu hút gần 10 nhà thầu của Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam tham dự. Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu (ngày 8/11/2022) chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Sau đó, gói được gia hạn thời gian nhận hồ sơ mời thầu đến cuối tháng 11/2022.

Hà Nội sắp tăng giá nước sạch

Thông tin trên được lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội đưa ra tại cuộc họp báo định kỳ của UBND TP Hà Nội chiều 16/12. Theo đó, TP Hà Nội lên phương án điều chỉnh giá nước sạch sau 7 năm không tăng.

Hiện giá nước sinh hoạt tại Hà Nội đang áp dụng theo Quyết định 38 ngày 19/9/2013: 10 m3 nước đầu tiên là 5.973 đồng/m3; tối đa là 15.929 đồng/m3 khi dùng trên 30 m3 (áp dụng từ ngày 1/10/2015).

Phương án điều chỉnh được liên ngành thành phố xây dựng từ năm 2019, có lộ trình 3 năm 2020 – 2022 với giá nước sạch tăng lần lượt là 7.466 đồng/m3; 8.960 đồng/m3 và 9.963 đồng/m3 cho 10 m3 đầu tiên.

Tượng mèo bị ví giống như chuột ở Thanh Hóa

Tượng con mèo với hình dáng lạ lẫm khá giống… chuột tại một khuôn viên khu vui chơi dịp Tết Quý Mão năm 2023 gây dư luận.

Theo Dân Trí, nhiều người liên tưởng hài hước khi ngắm tượng con vật. Có người nhận xét tượng con mèo nhìn như lợn quay nguyên con. Người khác cho rằng miệng của chú mèo giống mõm chuột chù…

Tượng mèo ở Thanh Hóa (ảnh chụp màn hình Dân Trí).
Tượng mèo ở Thanh Hóa (ảnh chụp màn hình Dân Trí).

Tượng mèo cao hơn 2m, dài khoảng 4m, được làm bằng xi măng, sơn màu vàng. Chủ sở hữu bức tượng này là một công ty đóng tại Quảng Xương, Thanh Hóa. Vào dịp Tết Canh Dần năm 2022, công ty này cũng đắp một bức tượng hổ được người xem gọi hài hước là “hổ lai heo”.