Giám sát người nhập cảnh nghi bệnh đậu mùa khỉ; Học phí đại học tăng vọt trong năm tới là nội dung chính bản tin tối nay 25/5.

Giám sát người nhập cảnh nghi bệnh đậu mùa khỉ

Thế giới ghi nhận 131 ca mắc đậu mùa khỉ tính đến 25/5, dự báo số ca nhiễm tăng nên Bộ Y tế yêu cầu giám sát tại cửa khẩu người nghi bệnh nhập cảnh.

Ngày 24/5, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh tăng giám sát, phát hiện ca nghi đậu mùa khỉ, phối hợp với các viện Vệ sinh Dịch tễ, Pasteur để chẩn đoán, xác định người mắc bệnh.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo Bộ Y tế, các quốc gia đang lưu hành dịch gồm Benin, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Congo, Gabon, Ghana, Bờ biển Ngà, Liberia, Nigeria, Sierra Leone và Nam Sudan. Người đi về từ những nước này cần được giám sát chặt, phát hiện sớm ca nghi nhiễm.

Công an điều tra vụ bé trai 2 tuổi nghi bị cô giáo đánh tím đầu

Theo đó, bé Q.M (22 tháng tuổi) theo học bán trú tại Trung tâm Công tác xã hội Nụ cười trẻ thơ ở số 15/9 đường Hòa Bình, phường Trần Thành Ngọ. TP Hải Phòng.  Đây là nơi chuyên can thiệp, hỗ trợ giáo dục đặc biệt dành cho trẻ bị tự kỷ, chậm nói, rối loạn phát triển…  

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Ngày 19/5, bé Q.M được cô giáo trông trẻ bế về nhà trong tình trạng trên đầu có những vết trầy xước rớm máu, tai có vết bầm tím và tinh thần hoảng loạn. Cô giáo cho rằng cháu bị bạn đánh nhưng gia đình cho cháu đi khám và nghi ngờ cháu bị cô trông trẻ bạo hành, xem chi tiết báo Dân Trí.

Học phí đại học tăng vọt trong năm tới

Theo Nghị định 81/2021, từ năm học 2022 – 2023, mức trần học phí với trường ĐH công lập chưa tự chủ sẽ tăng vọt so với năm học trước đó (trừ khối ngành nghệ thuật).

Cụ thể, mức học phí thấp nhất áp dụng cho năm học 2022 – 2023 dao động từ 1,2 – 2,45 triệu đồng/tháng. Trong đó, khối ngành y dược tăng tới 71,33%, từ 1,43 triệu đồng/tháng lên 2,45 triệu đồng/tháng. Các khối ngành còn lại (trừ khối ngành nghệ thuật) hầu hết đều tăng từ hơn 20 đến gần 30%.

Riêng khối ngành khoa học sự sống, khoa học tự nhiên có mức tăng trên 15%, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Mưa lớn khiến 8 người thương vong, gần 20.000 ha lúa và hoa màu bị ngập

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, đã có 4 người chết, 4 người bị thương trong đợt mưa lớn tại các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Quảng Ngãi.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Ngoài ra, 317 nhà hư hỏng trong đợt thiên tai này, cùng với đó 19.251 ha lúa, hoa màu bị ngập. Mưa lớn làm 421,6 ha thủy sản bị ảnh hưởng; chết 27 gia súc, 6.871 gia cầm. Hiện, các địa phương đang tích cực tiêu úng, xem chi tiết báo VTC NEWS.