Học sinh THCS, THPT, sinh viên đến trường sau Tết, mở cửa mầm non trong tháng 2, 3; đã có 192 F0 nhiễm Omicron; Hà Nội có 55 ca tử vong trong 3 ngày Tết.

Học sinh, sinh viên đến trường từ mùng 7 Tết

VnExpress dẫn tin từ Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, hiện 100% trường đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2. Toàn bộ 63 tỉnh, thành phố cho học sinh trung học đi học từ 7/2 đến 14/2. 60 tỉnh, thành phố đã có lịch học trực tiếp với học sinh tiểu học, mầm non; còn Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đã lên kế hoạch nhưng phải chờ lấy ý kiến phụ huynh để ấn định ngày cụ thể.

Về tình hình chung: Sinh viên, học sinh THCS, THPT sẽ học trực tiếp từ tháng 2; học sinh mầm non đến trường trong tháng 2, 3.

Đã có 192 F0 nhiễm Omicron

Tin từ Bộ Y tế, tính đến hết 3/2, Việt Nam ghi nhận 192 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP. HCM (92), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa – Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1).

Hà Nội có 55 ca tử vong trong 3 ngày Tết

Trong 3 ngày từ 17h30 ngày 31/1 (29 Tết) đến 17h30 ngày 3/2 (mùng 3 Tết), cả nước ghi nhận 286 ca tử vong. Cao nhất là ở Hà Nội với 55 ca, kế đó là Vĩnh Long (21), Bà Rịa – Vũng Tàu (18), Bắc Ninh (14), Bến Tre (14), Đồng Nai (13), Bình Định (12), TP Hồ Chí Minh (10)…

Giảm số cả F0 nặng, nguy kịch ở Hà Nội

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ghi nhận đến ngày 2/2 Hà Nội có 638 ca nặng và nguy kịch, giảm 10,4% so với trung bình một tuần trước.

Trong đó, bệnh nhân thở oxy qua gọng kính 524 ca, giảm 12,1%. Các bệnh nhân thở máy gồm: 23 bệnh nhân thở máy dòng cao (HFNC), giảm 32,1%; 31 bệnh nhân thở máy không xâm lấn, tăng 25,4% và 58 bệnh nhân thở máy xâm lấn, tăng 6,8%.

 Ngoài ra, 2 bệnh nhân lọc máu, không có ca chạy ECMO.

Bóng đá nữ Việt Nam vượt qua Đài Loan không dễ

Để chắc chắn giành vé World Cup nữ 2023, Việt Nam cần vượt qua Đài Loan ở trận đấu ngày 6/2 tới. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dù trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam (thứ 32) đang cao hơn Đài Loan (thứ 39).

Trong lịch sử, Đài Loan đem lại nhiều ảm ảnh cho tuyển nữ Việt Nam. Ở trận đấu ngày 14/9/2015, thuộc vòng loại Olympic 2016, tuyển nữ Việt Nam bất ngờ thu Đài Loan 0-1.

Đội nữ Đài Loan (áo xanh) vừa thắng 5-1 đội nữ Iran tại VCK giải châu Á 2022.
Đội nữ Đài Loan (áo xanh) vừa thắng 5-1 đội nữ Iran tại VCK giải châu Á 2022.

3 năm sau, hai đội gặp nhau tại tứ kết ASIAD 2018. Sau khi cầm hòa 0-0, hai đội phải sút luân lưu 11m. Phần thắng đá thuộc về các nữ cầu thủ Đài Loan, khiến Việt Nam phải ra về trong rất nhiều sự tiếc nuối.