Hai cựu thiếu tướng cùng nhiều cựu lãnh đạo Khánh Hòa bị xét xử trong vụ giao trái phép đất sân bay Nha Trang cho doanh nghiệp.

Hơn 63 ha đất quốc phòng bị giao trái phép

Ngày 6/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên xét xử vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc chuyển giao, sử dụng khu đất sân bay Nha Trang cũ. Vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt khi có sự tham gia của hai cựu thiếu tướng quân đội cùng nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo doanh nghiệp.

Hai cựu thiếu tướng bị đưa ra xét xử gồm ông Nguyễn Duy Cường, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, và ông Hoàng Viết Quang, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng. Cả hai bị truy tố về hành vi vi phạm quy định quản lý đất đai trong quá trình chuyển giao đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, sân bay Nha Trang cũ có tổng diện tích hơn 238 ha, nằm tại vị trí giáp đường Trần Phú – khu vực ven biển được đánh giá có giá trị cao về kinh tế và du lịch. Khu đất này thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân và Trung đoàn 920, được xếp vào nhóm tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Chuỗi sai phạm kéo dài nhiều năm

Trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã thống nhất chủ trương, song việc sắp xếp, xử lý cụ thể vẫn chưa được Thủ tướng phê duyệt đầy đủ. Tuy nhiên, các bị cáo đã không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Cáo trạng xác định gần 63 ha đất quốc phòng đã được bàn giao trái phép cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn để thực hiện dự án khu đô thị – thương mại, dù chưa hoàn tất các điều kiện pháp lý cần thiết.

Bên cạnh hai cựu thiếu tướng, vụ án còn liên quan đến bốn cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, gồm hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh, một cựu Phó Chủ tịch và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Những người này đều đang chấp hành các bản án trước đó liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai.

Cơ quan tố tụng cho rằng các bị cáo đã thống nhất hành động, làm sai lệch quy trình giao đất, phê duyệt dự án không qua đấu thầu, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Vụ án được đánh giá là một trong những trường hợp điển hình cho thấy những rủi ro khi quá trình chuyển đổi đất quốc phòng sang mục đích dân sự không được giám sát chặt chẽ.

Theo: VnExpress