Một người hâm mộ đã làm đơn kiến nghị UEFA tổ chức đã lại trận Anh – Đan Mạch thông qua trang web Change.org, một ngày sau, đã thu hút hơn 20.000 người hâm mộ tham gia ký tên ủng hộ.

Sau khi đội tuyển Anh thắng Đan Mạch 2-1 trong trận bán kết Euro 2020 với quả phạt đền gây nhiều tranh cãi ở hiệp phụ.

Mặc dù thủ thành của Đan Mạch cản phá thành công quả đá 11m của Harry Kane nhưng tiền đạo Tottenham ngay lập tức lao vào đá bồi ghi bàn duy nhất của trận bán kết.

Nhiều fan trung lập hoặc cổ vũ “chú lính chì” đều chung cảm giác bức xúc về quyết định có phần cảm tính của trọng tài Danny Makkelie, ở tình huống Sterling ngã trong vòng cấm.

Sau đó, một CĐV tên Cris Pinto đã làm bản kiến nghị lên UEFA đăng trên trang web change.org với nội dung:

“Chúng tôi muốn hủy bỏ quyết định phạt đền đối với Đan Mạch. Đó là một quyết định sai lầm, cần phải có va chạm mới phạt đền nhưng tình huống này không hề có va chạm. 

Ngoài ra còn có hai quả bóng trên sân ngay trước quả phạt đền và một cây bút laser chiếu vào mặt thủ môn Schmeichel trong lúc bắt phạt đền. Nếu điều này không được khắc phục, nó sẽ cho thấy sự thất bại của UEFA”.

Kiến nghị của Cris Pinto ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ khắp thế giới. Chỉ một ngày sau, bản kiến nghị đã thu hút hơn 20.000 người hâm mộ tham gia ký tên ủng hộ.

Hơn 20.000 người hâm mộ ký tên thông qua trang web kiến nghị nổi tiếng Change.org (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).
Hơn 20.000 người hâm mộ ký tên thông qua trang web kiến nghị nổi tiếng Change.org (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Theo Tuổi Trẻ, Change.org là một trang web kiến ​​nghị có trụ sở tại San Francisco của Mỹ, có hơn 400 triệu người dùng trên thế giới và cung cấp cho công chúng khả năng quảng bá kiến ​​nghị những điều mà họ quan tâm.

Ở một diễn biến khác, trọng tài Danny Makkelie tiếp tục bị “ném đá” dữ dội trên mạng xã hội Twitter vì “quả phạt đền tưởng tượng” cho đội tuyển Anh.

Mời quý độc giả xem lại quả phạt pennalty giữa Anh và Đan Mạch tại EURO 2020: