Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 6 và được chia vào bảng B. Theo lịch thi đấu dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ gặp đội hạt giống số 4 đúng ngày mùng 1 Tết. Sau lễ bốc thăm, đội này được xác định là tuyển Trung Quốc.

Cụ thể, báo VTC News đăng tải, lá thăm đưa tuyển Việt Nam nằm cùng bảng Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman tại vòng loại World Cup 2022.

Theo lịch thi đấu của AFC, Việt Nam sẽ chạm trán Ả Rập Xê Út ở trận mở màn (ngày 2/9), trước khi đọ sức với Australia sau đó 5 ngày. Đặc biệt, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Trung Quốc ở trận lượt đi trên sân khách vào ngày 7/10, trước khi tái đấu với đối thủ trên sân nhà vào ngày 1/2/2022, tức mùng 1 Tết Âm lịch.

Nếu không thi đấu theo thể thức tập trung, mà phân chia lượt đi – lượt về như các chiến dịch vòng loại thông thường, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội gặp Trung Quốc tại sân Mỹ Đình đúng ngày mùng 1 Tết. Đây là trận đấu được nhiều CĐV chờ đợi.

bảng xếp hạng
Kết quả bốc thăm từ AFC hôm 1/7 (ảnh: AFC).

Báo Zing cho biết thêm, trước lễ bốc thăm, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết anh muốn đối đầu Trung Quốc tại vòng loại sắp tới. Trong khi đó, Wu Xi, đội trưởng tuyển Trung Quốc chia sẻ với truyền thông nước này: “Chúng tôi không quan tâm đối thủ là ai. 12 đội bóng vào đến vòng loại thứ ba đều rất mạnh. Chúng tôi phải dốc toàn lực để chiến đấu. Chúng tôi cần đoàn kết và tiếp tục tiến lên”.

Để giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo phải nằm trong nhóm 4 đội đứng đầu 2 bảng vòng loại thứ ba World Cup. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn cơ hội khác nếu đứng thứ 3 bảng B, từ đó tiến vào các vòng play-off châu lục và liên lục địa.