“Nếu phải đối đầu với đội tuyển quê hương mình – Hàn Quốc, tôi sẽ hơi áp lực. Tuy nhiên, trường hợp đôi bên đụng độ, tôi chắc chắn sẽ làm tất cả, cống hiến hết sức mình vì tôi đang là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam”.

Chiều 25/6, AFC đăng tải video phỏng vấn HLV Park Hang-seo lên trang Twitter chính thức Asian Cup 2023. Tại đây, vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định việc được góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á là cơ hội lớn để đội tuyển Việt Nam đánh giá thực lực.

HLV Park nói được báo Lao Động đăng tải: “Đây là một cơ hội quý giá để đánh giá năng lực của đội tuyển Việt Nam. Bởi tại vòng loại thứ 3, chúng tôi sẽ đối đầu với các đối thủ có thực lực vượt trội.

HLV Park Hang-seo là người Hàn Quốc.
HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn AFC (ảnh chụp màn hình video).

Tôi không lo sợ trước bất cứ đối thủ nào. Nếu được chọn một đội để tránh gặp, tôi sẽ chọn đội tuyển Hàn Quốc. Đây không chỉ là một đội rất mạnh mà còn là đội tuyển của quê hương tôi.

Nếu phải đối đầu với đội tuyển quê hương mình, tôi sẽ hơi áp lực. Tuy nhiên, trường hợp đôi bên đụng độ, tôi chắc chắn sẽ làm tất cả, cống hiến hết sức mình vì tôi đang là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam”.

Mời quý độc giả xem video:

Trước đó, tại ASIAD 2018, HLV Park Hang-seo từng dẫn đội Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc ở bán kết và nhận thất bại 1-3. Đây là giải đấu mà Son Heung-min và các đồng đội lên ngôi vô địch, trong khi Việt Nam xếp hạng 4 chung cuộc.

Báo Thanh Niên cho biết, vào ngày 1/7 tại Malaysia, AFC tiến hành bốc thăm chia 2 bảng (mỗi bảng 6 đội) cho 12 đội tuyển góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, và hoàn toàn có thể xảy ra khả năng tuyển Việt Nam và tuyển Hàn Quốc nằm cùng bảng.

Hiện theo phân cặp hạt giống trước lễ bốc thăm được chia dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6, tuyển Việt Nam (hạng 92) nằm nhóm hạt giống số 6 với Li-Băng. Trong khi tuyển Hàn Quốc ở nhóm hạt giống số 2 cùng Úc. Nhóm 1 là Nhật Bản và Iran, nhóm 3 là Ả Rập Xê Út và UAE, nhóm 4 là Iraq và Trung Quốc, nhóm 5 là Oman và Syria.