Theo Sở Y tế TP. HCM, chuyên gia Hàn Quốc dương tính Covid-19 được cơ quan đầu mối IRH (Nhật Bản) thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM (HCDC).

Theo báo Zing, trước khi rời Việt Nam, chuyên gia Hàn Quốc đã đến một số tỉnh, thành phố. Ông tiếp xúc 48 người thuộc diện F1 và 297 trường hợp là F2. Từ ngày 23/8 đến 3/9, chuyên gia người Hàn ở Nha Trang. Sau đó, ông ở Đà Nẵng tới ngày 22/9.

Cuối tháng 9, khi ông trở lại Việt Nam, cư trú tại một khách sạn trên địa bàn quận 1, TP. HCM. Ông đã đi dự đám giỗ và chơi golf tại quận 9 trước khi sang Nhật Bản.

HCDC đã tiếp nhận thông tin và liên hệ với chuyên gia này, khoanh vùng 12 quận, huyện tại TP. HCM người này đã đi qua (quận 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, Tân Bình, Thủ Đức, Phú Nhuận, Bình Thạnh).

Covid-19-hon-300-nguoi-la-f1-va-f2
Ảnh chụp màn hình từ Zing.

Cơ quan y tế TP. HCM xác định các ca F1, F2

Cơ quan y tế TP. HCM đã xác định 48 trường hợp tiếp xúc gần với chuyên gia Hàn Quốc trên. Cơ quan chức năng TP. HCM đã tiếp cận 47 người là F1; đưa đi cách ly tập trung (một người đã đi xa thành phố).

Hiện tại tất cả trường hợp đều được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho 42 mẫu âm tính, 5 người chờ kết quả.

HCDC đã xác định được 297 trường hợp là F2; đã tiếp cận 295 người và đã lấy 259 mẫu xét nghiệm. Các trường hợp này sẽ cách ly tại nhà. Trong đó, 123 người có kết quả xét nghiệm âm tính, 136 trường hợp đang chờ kết quả.

Các cơ quan chức năng đang khoanh vùng tìm kiếm người tiếp xúc. HCDC phối hợp với các tỉnh, thành mà chuyên gia Hàn Quốc đã đi qua để kịp thời xử lý.