Ngoài thông về việc giải cứu 16 người ở Rào Trăng đang gặp khó, tổng hợp trưa 16/10 còn các thông tin thời sự – xã hội đáng chú ý.

Mưa dữ dội, cứu 16 công nhân đang gặp khó

Tới trưa nay, tuyến đường 71 nối từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3, nơi có 16 công nhân đang gặp nạn đã thông được 20km, còn cách hiện trường sạt lở 10km.

Tuy nhiên, sáng nay thời tiết ở TT-Huế mưa dữ dội, công tác cứu hộ 16 công nhân gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, đồi núi đất đá sạt lở.

Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet.

Đại tá Thái Văn Linh – Chính ủy Lữ đoàn 384 (Binh Đoàn 12 – Bộ Quốc phòng) thông tin, sáng nay Lữ đoàn 384 nhận được quyết định điều động, tăng cường máy móc cơ giới vào hiện trường thực hiện nhiệm vụ thông tuyến đường 71.

Tuy nhiên đoạn đường 10km còn lại có nhiều đập tràn, ngàm sâu với khối lượng đất đá vùi lấp lớn. “Do trời mưa lớn, lực lượng cứu hộ đang phải tạm dừng di chuyển máy móc để chờ phương án của cấp trên”, Đại tá Thái Văn Linh nói.

Ông Phan Thiên Định- phó Chủ tịch Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ có một cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và chính quyền địa phương vào sáng nay để chốt phương án cứu hộ 16 công nhân.

Theo công an Huế, nhiều khả năn 16 người mất tích đang ở khu vực lòng hồ thủy điện Rào Trăng 3.

Theo  Vietnamnet

Truy điệu 13 người gặp nạn vào chủ nhật

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu 4, cho biết, Quân khu 4 sẽ chủ trì lễ tang và dự kiến truy điệu cho 13 sĩ quan cùng các lãnh đạo địa phương gặp nạn ở trạm kiểm lâm 67 (Thừa Thiên Huế) vào chủ nhật tới.

Theo ông Hóa, tại lễ truy điệu sẽ tổ chức để người dân đến đưa tiễn, thắp hương cho 13 nạn nhân.

Quân khu 4 đã đề nghị truy tặng liệt sỹ và thăng quân hàm cho các sĩ quan, quân nhân trong đoàn công tác gặp nạn ở trạm kiểm lâm 67. Tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (Phó Tư lệnh Quân khu 4); Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và hạng ba cho các sĩ quan khác.

Theo VnExpress

Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình sắp có mưa “đặc biệt to”

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ ngày 16/10-21/10, khu vực Trung Bộ sẽ có mưa rất to; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, tổng lượng mưa trong 5 ngày tới ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800mm, cục bộ có nơi trên 800mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 500mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 200-300mm, có nơi trên 350mm.

Từ đêm 16/10 đến ngày 18/10, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Theo Dân Trí

Bí thư Đắk Lắk nói về nghi vấn “đạo văn”

Trong cuộc họp chiều 15/10 tại tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường khẳng định ông bị vu khống, bôi nhọ bởi “những chiến dịch rất bài bản”.

Ông Cường nói ông không vi phạm quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong nghiên cứu bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2018 như nội dung tố cáo.

Quan chức này cho biết, dù bị công kích, bôi nhọ nhưng “với bản lĩnh chính trị vững vàng, ông tin không sai thì không sợ”.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Cũng trong cuộc họp chiều qua, ông Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, thông tin, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ (Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN) đã có kết luận giải quyết đơn tố cáo ông Bùi Văn Cường. Kết quả cho thấy đến thời điểm hiện nay ông Cường không có hành vi đạo văn.

Trước đó, trong vụ việc này, công an Đắk Lắk đã bắt giam ông Hoàng Minh Tuấn (40 tuổi, trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) về hành vi Vu khống. Ông Tuấn bị bắt vì tố cáo ông Bùi Văn Cường đạo luận án tiến sĩ.

Theo Zing

Một ‘hiệp sĩ’ tử vong khi truy bắt trộm

Ngày 16/10, đại diện Đội SBC Biên Hòa cho biết anh Cao Võ Minh Quang (27 tuổi, thành viên đội, ngụ phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đã mất tại nhà riêng tối 15/10.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Khoảng 20h30 ngày 14/10, Đội SBC Biên Hòa nhận được tin báo của anh Huỳnh Trần Minh Chương (ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hòa) bị mất một chiếc xe máy.

Thông tin được đưa lên các nhóm “hiệp sĩ” hỗ trợ vây bắt. Qua định vị gắn trên xe bị mất, nghi can đang di chuyển về hướng Bình Dương.

“Hiệp sĩ” Quang cùng đồng đội truy đuổi tên trộm đến khu vực đường bờ kênh thuộc phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An.

Tuy nhiên, nghi can đã đạp vào xe khiến anh Quang ngã xuống đường bị thương nặng. Các đồng đội của anh Quang đã khống chế bắt được nghi can trộm xe là Lang Văn Lăng (29 tuổi, quê Nghệ An).

Anh Quang được các đồng đội đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) điều trị. Tuy nhiên, các bác sỹ chẩn đoán anh đã chết não và được gia đình đưa về.

Trong cuộc truy đuổi này, anh Văn Viết Cường (35 tuổi) cũng bị ngã và chấn thương.

Theo Zing