Hun Sen bác tin rời Campuchia: “Tôi đang trực tiếp chỉ huy quân đội, không đi đâu cả”

Chủ tịch Thượng viện Hun Sen khẳng định vẫn ở Campuchia, trực tiếp chỉ đạo quân đội đối phó căng thẳng biên giới, bác bỏ tin ông sang Trung Quốc.
- Nổ súng giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia tại biên giới
- Thái Lan xác nhận 12 người thiệt mạng trong đụng độ biên giới, bác bỏ tin F-16 bị bắn rơi
- Xung đột leo thang Campuchia pháo kích qua biên giới, F-16 Thái Lan được điều động đáp trả
Nội dung chính
Hun Sen lên tiếng giữa tin đồn rời Campuchia sang Trung Quốc
Tối 24/7, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen chính thức bác bỏ thông tin do truyền thông Thái Lan đăng tải, cho rằng ông đã rời Phnom Penh bằng chuyên cơ riêng để đến Trung Quốc. Ông khẳng định hiện đang trực tiếp chỉ đạo hoạt động quân sự tại Campuchia thông qua hệ thống liên lạc video.
Trước đó, Nation Thailand dẫn nguồn tin từ trang Facebook “Army Military Force” cho rằng máy bay hiệu 800XP mang số hiệu MEDIC77, được cho là chở ông Hun Sen, đã rời Campuchia và hạ cánh xuống Hàn Quốc vào 15h27 (giờ Thái Lan).
Campuchia bác bỏ, khẳng định ông Hun Sen vẫn đang chỉ huy quân đội
Ngay sau đó, tờ Khmer Times đăng tải phản bác thông tin trên, trích dẫn người phát ngôn Chea Thyrith – đại diện ông Hun Sen – cho biết:
“Samdech Techo hiện đang chỉ huy quân đội tại Campuchia, cùng với Thủ tướng Hun Manet, Bộ trưởng Quốc phòng và các chỉ huy lực lượng vũ trang, để đáp trả quân xâm lược. Ông ấy không đi đâu cả.”
Ông Hun Sen: “Tôi ở đây từ khi tư lệnh Thái Lan dọa đóng cửa lối vào đền Ta Moan Thom”

Trên trang Facebook cá nhân, ông Hun Sen cũng đích thân đăng tải thông điệp gửi tới người dân Campuchia, khẳng định:
“Một tờ báo Thái Lan nói tôi đã sang Trung Quốc. Tôi xin khẳng định tôi đang ở đây, chỉ huy quân đội qua hệ thống video cùng các lãnh đạo quân sự cấp cao. Xin đồng bào đừng lo lắng!”
Ông nhấn mạnh, kể từ khi tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan lên tiếng đe dọa đóng cửa lối vào đền Ta Moan Thom, ông chưa từng rời vị trí.
Căng thẳng biên giới leo thang, Campuchia tăng cường chỉ huy quân sự
Tuyên bố của ông Hun Sen được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan tiếp tục leo thang, sau các vụ nổ súng và đụng độ quân sự nghiêm trọng tại khu vực Preah Vihear và gần đền Ta Moan Thom.
Phía Campuchia hiện đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn và tiếp tục tăng cường năng lực chỉ huy, kiểm soát quân đội trong tình hình hiện tại.
Theo: Báo Tuổi trẻ