Thái Lan xác nhận 12 người thiệt mạng trong đụng độ biên giới, bác bỏ tin F-16 bị bắn rơi

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới giữa Thái Lan và Campuchia ngày 24/7, đánh dấu một trong những căng thẳng quân sự nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong nhiều năm. Thái Lan bác bỏ thông tin máy bay “F-16 bị bắn rơi”, đồng thời thông báo đóng cửa toàn bộ biên giới với Campuchia.
- Campuchia yêu cầu LHQ họp khẩn, ông Thaksin và Thủ tướng Thái Lan cùng lên tiếng mạnh mẽ
- Xung đột biên giới Thái lan – Campuchia: Cả hai bên đều lên tiếng, cáo buộc lẫn nhau gây hấn
- Xung đột leo thang Campuchia pháo kích qua biên giới, F-16 Thái Lan được điều động đáp trả
Nội dung chính
Thủ tướng Malaysia lên tiếng kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng
Phát biểu trước báo giới ngày 24/7, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia đang leo thang. Ông Anwar cho biết sẽ tiến hành điện đàm với các nhà lãnh đạo của hai quốc gia láng giềng trong cùng ngày.
“Ít nhất chúng ta có thể mong đợi họ hạ nhiệt và hy vọng họ sẽ cố gắng tham gia đàm phán”, ông nói.
Với vai trò là Chủ tịch luân phiên của ASEAN, Malaysia kỳ vọng có thể đóng vai trò trung gian giúp hai nước thành viên tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Thái Lan đóng cửa toàn bộ biên giới, phủ nhận tin “F-16 bị bắn rơi”
Cùng ngày, Thái Lan tuyên bố đóng cửa tất cả các trạm kiểm soát biên giới với Campuchia. Theo Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri, người phát ngôn của Trung tâm Đặc nhiệm về Tình hình Biên giới Thái Lan – Campuchia, quyết định này được đưa ra sau khi nước này nâng cảnh báo an ninh lên cấp độ 4.
“Chúng tôi buộc phải hành động khi tình hình leo thang vượt ngoài kiểm soát”, ông Surasant nhấn mạnh.
Trong khi đó, giới chức quốc phòng Thái Lan bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông nước ngoài về việc một chiến đấu cơ F-16 bị bắn rơi trong đụng độ. Không có bằng chứng nào xác thực thông tin này.

Đụng độ tiếp diễn, Campuchia tuyên bố giữ quyền kiểm soát đền cổ
Theo Khmer Times, đến chiều 24/7, các cuộc đụng độ vũ trang vẫn tiếp diễn dọc theo đường biên giới giữa hai nước. Quân đội Campuchia tuyên bố vẫn kiểm soát hai đền cổ Ta Moan và Ta Krabei – các khu vực từng nhiều lần là điểm nóng tranh chấp chủ quyền.
Bộ chỉ huy tiền tuyến Campuchia cho biết, lực lượng nước này đã đẩy lùi thành công quân đội Thái Lan cố gắng tiến vào khu vực đền. Tuy nhiên, Thái Lan hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về thông tin này.
Bangkok tuyên bố không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Phnom Penh
Bất chấp leo thang xung đột, chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ không cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Campuchia. Tại buổi họp báo ngày 24/7, ông Nikorndej Balankura – Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Thái Lan – nhấn mạnh rằng duy trì kênh đối thoại là điều cần thiết để tìm kiếm giải pháp.
“Việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ sẽ đóng lại mọi cơ hội giảm bớt áp lực từ cả hai phía, và hai nước cũng khó tìm được tiếng nói chung cho hòa bình”, ông Balankura phát biểu.
Tình hình khu vực biên giới Đông Nam Á đang đứng trước thử thách lớn
Đụng độ biên giới Thái Lan Campuchia lần này đánh dấu bước lùi nghiêm trọng trong nỗ lực xây dựng lòng tin và hợp tác khu vực. Dù vẫn còn nhiều ẩn số và thông tin chưa được xác minh, các tín hiệu ngoại giao từ Malaysia và sự kiềm chế từ phía Bangkok là hy vọng mong manh cho một lối thoát hòa bình. Trong lúc này, dư luận khu vực và quốc tế đang theo dõi sát sao các diễn biến tiếp theo.
Theo: Dân Trí