Xung đột biên giới Thái lan – Campuchia: Cả hai bên đều lên tiếng, cáo buộc lẫn nhau gây hấn

Khoảng 7h sáng 24-7, căng thẳng bùng phát tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia gần đền Ta Muen, khi cả hai nước đều cáo buộc đối phương “gây hấn trước”. Tuyên bố chính thức từ Quân đội Hoàng gia Thái Lan và Bộ Quốc phòng Campuchia thể hiện lập trường trái ngược, với những cáo buộc nghiêm trọng về tấn công vào dân thường và vi phạm luật pháp quốc tế.
- Căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia: Đụng độ vũ trang gần đền Ta Moan Thom
- Biên giới Thái Lan – Campuchia căng như dây đàn: Binh sĩ trúng mìn, Bangkok đóng cửa biên giới
- Campuchia – Thái Lan lại nổ súng tại khu vực biên giới tranh chấp
Thái Lan tố Campuchia bắn rocket vào dân thường, sẵn sàng “tăng cường tự vệ”
Theo tuyên bố từ Quân đội Hoàng gia Thái Lan, sáng 24-7, lực lượng đặc nhiệm nước này phát hiện “máy bay không người lái của Campuchia” bay vòng quanh khu vực trước đền Ta Muen. Đến khoảng 8h20, quân Campuchia nổ súng về phía căn cứ tác chiến Thái Lan cách đó 200m.
Căng thẳng leo thang khi Bangkok cáo buộc Campuchia sử dụng hai rocket BM-21 bắn vào khu dân cư tại huyện Kab Choeng, tỉnh Surin lúc 9h40, khiến 3 dân thường bị thương. Một bệnh viện cũng bị trúng đạn.
Bộ Ngoại giao Thái Lan lên án hành động là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, đồng thời khẳng định sẽ “tăng cường các biện pháp tự vệ” nếu Campuchia tiếp tục xâm phạm chủ quyền Thái Lan. Khu vực biên giới hiện đã được nâng mức cảnh báo an ninh.

Campuchia phản pháo: “Thái Lan tấn công trước”, viện dẫn Hiến chương Liên Hợp Quốc
Trưa cùng ngày, Bộ Quốc phòng Campuchia đưa ra tuyên bố khẳng định: chính phía Thái Lan đã vi phạm thỏa thuận khi “leo lên đền Taman Thom” và triển khai máy bay không người lái. Tới 8h46, phía Thái Lan bị cho là đã nổ súng và mở rộng tấn công nhiều địa điểm như đền Ta Krabey, Phnom Khmouch, Moum Bei và chùa Keo Sikha Kiri Svara.
Phnom Penh lên án việc Thái Lan sử dụng vũ khí hạng nặng nhằm “chiếm đất Campuchia”, khẳng định đây là hành vi vi phạm Hiến chương ASEAN, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc quốc tế. Campuchia tuyên bố “bảo lưu quyền tự vệ” theo Điều 51 của Hiến chương LHQ và kêu gọi Thái Lan rút quân.
Thủ tướng Hun Manet cũng đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu họp khẩn, tố cáo Thái Lan “xâm phạm chủ quyền quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh mong muốn giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và ngoại giao.
Kêu gọi người dân không chia sẻ hình ảnh quân sự
Cả hai bên đều kêu gọi người dân, truyền thông và người dùng mạng xã hội không chia sẻ các thông tin, hình ảnh hoặc video về hoạt động quân sự, binh lực, vũ khí hay tuyến di chuyển nhằm “tránh làm lộ chiến thuật và gây hoang mang dư luận”.
Theo: Báo Tuổi Trẻ