Trưa 24-7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi thư khẩn yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp để thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng tại biên giới Thái Lan – Campuchia. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và Thủ tướng tạm quyền Paetongtarn Shinawatra cũng có phát ngôn cứng rắn, cho thấy khủng hoảng đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới.

Campuchia khẳng định hành động “tự vệ”, yêu cầu LHQ vào cuộc

Trong thư gửi Hội đồng Bảo an LHQ, Thủ tướng Hun Manet cho rằng Campuchia buộc phải đáp trả để bảo vệ chủ quyền trước các động thái quân sự từ phía Thái Lan. Ông nhấn mạnh rằng các căng thẳng và đụng độ tại biên giới vẫn tiếp diễn dai dẳng từ đầu thế kỷ 20, bất chấp sự tồn tại của các văn kiện quốc tế phân định lãnh thổ rõ ràng.

Thủ tướng Campuchia cũng bác bỏ cáo buộc từ phía Bangkok liên quan đến vụ nổ mìn hôm 23-7 khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương. Ông cho rằng đây là cái cớ để Thái Lan phát động tấn công và cáo buộc Thái Lan sử dụng bản đồ đơn phương, trái ngược với các cam kết trước đây.

Đại sứ quán Hoàng gia Campuchia tại Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Ông Thaksin phản đối “vi phạm luật pháp quốc tế”

Trên mạng xã hội X, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra lần đầu lên tiếng về căng thẳng biên giới. Ông cáo buộc Campuchia vi phạm luật pháp quốc tế khi nổ súng vào lãnh thổ Thái Lan và đặt bẫy nổ dọc biên giới, gây thương tích cho cả binh sĩ và dân thường.

Ông Thaksin cho rằng phía Thái Lan đã thể hiện sự kiềm chế và tuân thủ đúng luật quốc tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng kể từ nay, quân đội Thái có thể phản ứng theo chiến lược định sẵn, đồng thời Bộ Ngoại giao sẽ có các biện pháp thích hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan: “Không còn giai đoạn đàm phán”

Phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan đang bị đình chỉ kiêm Bộ trưởng Văn hóa – bà Paetongtarn Shinawatra – tuyên bố tình hình hiện nay đã “vượt khỏi giai đoạn đàm phán ngoại giao”. Bà nhấn mạnh Thái Lan vẫn ưu tiên giải pháp hòa bình nhưng nếu cần thiết, sẽ không loại trừ các biện pháp quân sự để bảo vệ người dân và chủ quyền lãnh thổ.

Theo bà Paetongtarn, Campuchia đã “vượt quá giới hạn” khi sử dụng vũ khí nhắm vào thường dân không vũ trang – điều mà Thái Lan cho là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Tình hình đang diễn biến nhanh và khó lường, khi cả hai bên đều tuyên bố sẵn sàng tự vệ và đưa ra quan điểm cứng rắn. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung gian nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Theo: Tuổi Trẻ Onine