Đại sứ Iran tại LHQ khẳng định làm giàu uranium là quyền không thể tước bỏ của bất kỳ quốc gia nào, tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình này.

Iran khẳng định quyền làm giàu uranium là “bất khả xâm phạm”

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 29/6, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc – ông Amir Saeid Iravani – tuyên bố mạnh mẽ rằng Tehran sẽ không ngừng làm giàu uranium. Dẫn điều khoản trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), ông khẳng định mọi quốc gia đều có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quyền đó. Làm giàu uranium là điều không ai có thể tước khỏi Iran,” ông Iravani nhấn mạnh. Khi được hỏi về khả năng nối lại chương trình làm giàu uranium sau xung đột, ông thẳng thắn đáp: “Hoạt động này sẽ không bao giờ dừng lại.”

Bất chấp chiến dịch “Búa Đêm”, Iran vẫn giữ vững lập trường

Mặc dù Mỹ và Israel tuyên bố chiến dịch không kích ngày 22/6 đã “xóa sổ” nhiều cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran, nhưng các báo cáo tình báo mới lại cho thấy ảnh hưởng chỉ mang tính tạm thời. Một số cơ sở vẫn còn khả năng vận hành trở lại trong vài tháng tới.

Theo IAEA, Iran đang nắm giữ khoảng 5 tấn uranium làm giàu thấp và 400 kg uranium ở mức 60%. Với công nghệ phù hợp, số lượng này đủ để chế tạo tới 10 quả bom hạt nhân nếu được làm giàu lên mức 90%.

Iran cắt hợp tác với IAEA và cảnh báo đối đầu dài hạn

Phó chủ tịch quốc hội Iran vừa công bố lệnh đình chỉ hợp tác với IAEA, cấm Tổng giám đốc Rafael Grossi tới thăm các cơ sở hạt nhân và tháo dỡ hệ thống camera giám sát tại các điểm trọng yếu như Fordow.

Iran đồng thời bác bỏ cáo buộc phát triển vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình chỉ phục vụ mục đích dân sự. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng tái tấn công nếu Tehran tiếp tục chương trình.

Theo: Vnexpress