Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại nếu Mỹ không thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước. Tehran yêu cầu Washington dỡ phong tỏa, chấm dứt trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản đang bị đóng băng.

Ngày 18/8, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran sẽ tiếp tục đóng eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện những điều khoản đã được thống nhất trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước.

Theo ông Ghalibaf, Iran yêu cầu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của nước này, giải phóng những tài sản đang bị đóng băng và chấm dứt các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ. Tehran cũng yêu cầu Mỹ ngừng các mối đe dọa và hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Iran đồng thời yêu cầu Mỹ thực hiện những cam kết khác được nêu trong bản ghi nhớ mà hai nước đạt được hồi tháng 6. Thỏa thuận này từng được kỳ vọng tạo tiền đề để chấm dứt các hoạt động quân sự và hướng tới một thỏa thuận cuối cùng nhằm giải quyết xung đột.

Tuy nhiên, thời hạn 60 ngày của thỏa thuận đã kết thúc vào ngày 17/8 mà chưa xuất hiện bước đột phá rõ ràng. Việc các bên chưa thống nhất được những vấn đề cốt lõi khiến tình hình tại khu vực tiếp tục căng thẳng.

Eo biển Hormuz cũng ghi nhận diễn biến mới trong ngày 18/8 khi một tàu được báo cáo trúng một “vật thể lạ”, khiến một người thiệt mạng. Thông tin này được nêu trong báo cáo gửi Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO).

Trong bối cảnh căng thẳng kéo dài, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dự kiến dẫn đầu một phái đoàn cấp cao tới Iraq vào ngày 19/8. Chuyến thăm nhằm thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và tình hình khu vực.

Theo truyền thông nhà nước Iran, phái đoàn sẽ làm việc với các quan chức cấp cao Iraq về an ninh biên giới, chống khủng bố, hợp tác kinh tế và việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước.

Hai bên cũng dự kiến trao đổi về những sáng kiến chung nhằm thúc đẩy ổn định và an ninh tại Tây Á. Chuyến thăm diễn ra trong lúc thỏa thuận khung Mỹ – Iran đã hết hạn nhưng xung đột vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Những yêu cầu mới từ Tehran cho thấy vấn đề phong tỏa, trừng phạt và tài sản bị đóng băng tiếp tục là những trở ngại lớn trong quan hệ giữa Iran và Mỹ. Khả năng mở lại eo biển Hormuz vì vậy vẫn phụ thuộc.

 Tâm Thanh (tổng hợp)