Iran phóng tên lửa siêu nặng, tuyên bố ‘mở toang không phận’ Israel

Iran tiếp tục leo thang xung đột khi phóng tên lửa đạn đạo Sejil nặng 22,5 tấn vào Israel, tuyên bố “mở toang không phận” đối thủ. Loạt UAV tấn công tiếp diễn khiến nguy cơ chiến sự kéo dài ngày càng hiện hữu, trong bối cảnh hệ thống phòng không Israel đối mặt nguy cơ cạn kiệt đạn đánh chặn.
- Khoảng lặng – Nơi tâm hồn con người được lắng nghe
- Quân tử cầu chư kỷ – Người quân tử trách mình
- Hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng bị đổ bỏ ở bãi rác tại Quảng Ninh: Đang điều tra nguồn gốc
Tên lửa Sejil tấn công thẳng hệ thống phòng không Israel
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/6 xác nhận tiến hành đợt tập kích tên lửa thứ 12 vào Israel, sử dụng tên lửa đạn đạo Sejil nặng tới 22,5 tấn. IRGC tuyên bố đòn tấn công đã phá hủy hệ thống phòng không đối phương và khẳng định “không phận Israel giờ đã mở toang cho tên lửa và UAV của chúng tôi”.
Sejil là dòng tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn, tầm bắn từ 2.000–2.500 km, có thể mang đầu đạn từ 500–1.500 kg. Mặc dù giá mỗi quả đạn ước tính 500.000 USD, các chuyên gia nhận định chi phí thực tế có thể lên đến 5 triệu USD.
Iran tăng cường UAV, Israel nỗ lực đánh chặn
Cùng ngày, Iran mở đợt tập kích UAV thứ 6 kể từ khi xung đột nổ ra, sử dụng hàng chục thiết bị bay mang đầu đạn xuyên công sự. Một số UAV Arash tầm xa được sử dụng nhằm vào các mục tiêu trọng yếu.
Tuy chưa rõ thiệt hại cụ thể từ đợt tấn công UAV, truyền thông Israel cho biết một tên lửa Sejil đã bị đánh chặn, mảnh vỡ khiến một phương tiện hư hại nhẹ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận phần lớn tên lửa đã bị hệ thống phòng không chặn đứng.
Chiến sự chưa hạ nhiệt, Israel cạn dần khả năng phòng thủ
Xung đột giữa hai bên bùng phát từ ngày 13/6 sau khi Israel không kích phủ đầu bằng chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng. Đáp trả, Iran phát động chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”, liên tục tập kích bằng tên lửa và UAV.
Ngày 18/6, một quan chức Mỹ cảnh báo Israel sắp cạn đạn tên lửa cho hệ thống đánh chặn tầm xa Arrow. Đây là tín hiệu đáng lo ngại khi Iran tiếp tục tăng cường tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Theo VnExpress