Nếu không có Mỹ hỗ trợ, Tel Aviv có thể huy động lực lượng biệt kích tinh nhuệ hoặc sử dụng chiến tranh mạng để tấn công “trái tim” của chương trình hạt nhân Iran 

Israel đang cân nhắc các phương án tấn công cơ sở làm giàu uranium ngầm Fordow của Iran trong trường hợp Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, quyết định không tham gia chiến dịch quân sự. Fordow là một trong những địa điểm trọng yếu và bí mật nhất của chương trình hạt nhân Iran, nằm sâu dưới lòng đất ở phía nam Tehran. 

Kế hoạch đơn phương: từ biệt kích tinh nhuệ đến tấn công mạng 

Theo Tướng dự bị Amos Yadlin – cựu Giám đốc Tình báo Quân sự Israel và là một trong tám phi công F-16 từng tham gia vụ không kích lò phản ứng hạt nhân Osirak của Iraq năm 1981 – Israel hoàn toàn có đủ năng lực tác chiến độc lập. 

Năm 1981, Israel thực hiện một nhiệm vụ táo bạo nhằm ném bom lò phản ứng hạt nhân Osirak của Iraq. Amos Yadlin là một trong tám phi công trẻ điều khiển tiêm kích F-16 tham gia cuộc tấn công bí mật này. (Ảnh: Amos Yadlin)

Một trong những lựa chọn là triển khai Đơn vị 5101 (Shaldag), lực lượng biệt kích tinh nhuệ thuộc Không quân Israel, chuyên thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập sâu và phá hủy cơ sở quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt. Đơn vị này từng thành công trong chiến dịch phá hủy nhà máy tên lửa ngầm của Iran tại Syria bằng cách cài chất nổ sau các cuộc không kích nghi binh. 

“Cơ sở đó có cấu trúc tương tự Fordow và nằm sâu 90 mét dưới đất. Nhưng Shaldag đã vào được, đặt chất nổ và phá hủy hoàn toàn,” ông Yadlin chia sẻ với Fox News. 

Israel từng hành động đơn độc trong các chiến dịch chiến lược 

Lịch sử quân sự Israel cho thấy nước này nhiều lần hành động độc lập trong các chiến dịch phá hủy cơ sở hạt nhân của đối phương. Năm 2007, khi Mỹ từ chối hỗ trợ, Israel đã một mình tấn công và phá hủy một cơ sở nghi là lò phản ứng hạt nhân tại Syria – một cơ sở mà cộng đồng quốc tế hoàn toàn không biết đến vào thời điểm đó. 

Trong năm 2010, khi không thể tiếp cận các cơ sở hạt nhân Iran bằng chiến đấu cơ, Israel và Mỹ đã phát triển mã độc Stuxnet, tấn công hệ thống máy ly tâm tại nhà máy Natanz, khiến hàng nghìn thiết bị làm giàu uranium bị vô hiệu hóa. 

“Không cần đến bom đạn, chúng tôi đã làm chậm chương trình hạt nhân Iran bằng công nghệ,” ông Yadlin nhấn mạnh. 

Fordow – mục tiêu then chốt cần bị vô hiệu hóa 

Fordow được xem là “trái tim” của chương trình hạt nhân Iran. Cơ sở này nằm sâu trong lòng núi, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công không kích thông thường. Do đó, Israel cho rằng Mỹ với năng lực quân sự vượt trội – đặc biệt là máy bay ném bom tàng hình B-2 và bom xuyên phá hầm nặng 30.000 pound – sẽ là nhân tố quyết định để vô hiệu hóa địa điểm này. 

Tuy nhiên, nếu không có sự tham gia của Mỹ, Israel vẫn có thể hành động bằng các giải pháp khác như tấn công mạng, phá hoại hệ thống điện của Fordow – từ đó khiến máy ly tâm không thể hoạt động và bị hỏng vĩnh viễn. 

“Con bài trong tay áo” của Tel Aviv 

Trả lời phỏng vấn Fox News, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu úp mở về khả năng quốc gia này có thể hành động một mình mà không cần Mỹ hỗ trợ: 

“Chúng tôi có rất nhiều công nghệ tiên tiến và những ‘con thỏ trong tay áo’. Tôi nghĩ không nên tiết lộ gì thêm lúc này.” 

Tấn công Fordow: leo thang hay chấm dứt xung đột? 

Theo tướng Yadlin, việc phá hủy Fordow không nhất thiết sẽ làm leo thang căng thẳng, mà ngược lại, có thể là bước ngoặt giúp chấm dứt chiến tranh nhanh chóng. 

“Ai muốn kết thúc chiến tranh nhanh, cần phải xử lý Fordow. Một cú đánh chính xác có thể tạo ra tác động răn đe, không chỉ với Iran mà cả với Nga và Trung Quốc,” ông nói thêm.

Theo: Fox news