Ngày 7/3, hơn 80 máy bay chiến đấu của Israel thả 230 quả đạn vào các cơ sở quân sự tại Iran, đánh dấu một chiến dịch không kích với quy mô rất lớn.

Israel tấn công Iran phá hủy hệ thống tên lửa dưới lòng đất

Sáng ngày 7/3, quân đội Israel điều động hơn 80 máy bay chiến đấu thực hiện chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Theo thông báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel trên nền tảng X, chiến dịch này được thực hiện dưới sự chỉ huy trực tiếp của cục tình báo. Phi đội không quân đã hoàn thành đợt tấn công nhắm vào các cơ sở trọng yếu nằm tại thủ đô Tehran và khu vực miền trung. Trong quá trình triển khai, các máy bay của Israel đã thả khoảng 230 quả đạn vào hàng loạt mục tiêu quân sự, đánh dấu một đợt không kích có sự phối hợp chặt chẽ.

Trọng tâm của đợt tấn công là Đại học Quân sự Trung ương thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tọa lạc tại thủ đô Tehran,. Nơi đây đóng vai trò như tài sản khẩn cấp và điểm tập trung chiến lược cho lực lượng vũ trang. Cơ sở này được thiết lập nhiều hạ tầng đa dạng nhằm phục vụ trong cả hoạt động hàng ngày lẫn những thời điểm phát sinh tình huống khẩn cấp. Việc phá hủy hệ thống hạ tầng tại đây nhằm mục đích làm suy yếu khả năng điều hành của lực lượng quân sự đối phương.

Bên cạnh đó, địa điểm này còn là nơi lưu trữ của lực lượng tên lửa, bao gồm hệ thống boongke và cơ sở hạ tầng phóng hướng đến lãnh thổ Israel. Tại đây, lực lượng Iran đã cất giữ nhiều tên lửa đạn đạo dưới lòng đất. Ngoài ra, các địa điểm phóng tên lửa ở khu vực miền tây và miền trung Iran cũng đã bị tấn công. Hiện tại, các hoạt động chung nhằm làm suy yếu hỏa lực và khả năng phòng thủ của Iran vẫn tiếp tục, trong khi thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng tên lửa đang mở rộng.

Mỹ chuẩn bị chiến dịch ném bom quy mô lớn vào bệ phóng

Liên quan đến diễn biến khu vực, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quân đội nước này đang lên kế hoạch triển khai chiến dịch ném bom với quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Iran. Trả lời phỏng vấn trên đài Fox Business News vào ngày 6/3, ông khẳng định mục tiêu của đợt tấn công là gây thiệt hại tối đa cho bệ phóng và các nhà máy sản xuất tên lửa của đối phương. Lực lượng Mỹ đang nỗ lực thực hiện biện pháp cần thiết nhằm làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự và hỏa lực của Iran trong bối cảnh hiện tại.

Đánh giá về phản ứng của Iran sau khi đối mặt với các đợt tấn công, ông Bessent nhận định quốc gia này đang có dấu hiệu chuyển hướng chiến lược. Theo phân tích của giới chức Mỹ, do gặp phải nhiều thất bại trên mặt trận quân sự, Iran có thể đang tìm cách chuyển sang phương tiện tác chiến khác. Cụ thể, phía Iran cố gắng tạo ra sự hỗn loạn về kinh tế để bù đắp cho những khó khăn trên chiến trường, tuy nhiên khả năng đạt được thành công của nỗ lực này vẫn chưa được đánh giá cao.

Cũng trong ngày 6/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagerseth đưa ra tuyên bố khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng của quân đội cho các tình huống tiếp theo. Ông nhấn mạnh nguồn dự trữ đạn dược của Mỹ hiện rất dồi dào và đủ khả năng đáp ứng cho các chiến dịch. Hỏa lực trong các đợt tấn công tiếp theo được dự báo sẽ lớn hơn gấp nhiều lần so với thời điểm hiện tại. Tại hiện trường ở Tehran, tình hình vẫn diễn biến phức tạp khi nhiều cột khói tiếp tục bốc lên từ các khu vực bị không kích.

Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)