Đêm qua (17/6) Juventus đã tan mộng ăn ba sau thất bại trước Napoli trong trận chung kết cúp Quốc gia Italia.

Kỳ vọng về một bộ sưu tập danh hiệu cho mùa giải 2019/20 đang xa dần với Juventus. Tại trận chung kết cúp Quốc gia Italia, ‘Bà đầm già’ đã chịu thất bại trước Napoli trong loạt sút penalty cân não, sau 90 phút thi đấu lép vế trước đối thủ. Đây cũng là trận chung kết thứ 2 trong mùa 2019/2020 mà Juventus đã để thất bại. Trước đó hôm 23/12/2019, đội bóng sọc trắng đen cũng để thua trong trận Siêu cúp Italia trước Lazio với tỷ số 1-3.

Hiện tại đại diện thành Turin có nguy cơ trắng tay trên mọi mặt trận, khi Juventus hiện chỉ hơn Lazio 1 điểm trong giải quốc nội Serie A. Tại lượt đi 1/8 cúp UEFA Champions League, Juve cũng đang bất lợi khi để thua Lyon 0-1 trên đất Pháp.

‘Bà đầm già’ đã chịu thất bại trước Napoli trong loạt sút penalty cân não (ảnh/Juventus).

Kể từ khi giải đấu Serie A quay trở lại sau đại dịch Covid-19, Cristiano Ronaldo đều chưa để lại dấu ấn khi chưa có được phong độ tốt nhất, anh đều tịt ngòi trong 2 loạt trận trước AC Milan tại bán kết Coppa Italia hôm 13/6 và trận đấu trước Napoli vài đêm qua. Điều này cho thấy đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ thi đấu của Ronaldo, trước khi CR7 nghỉ tránh dịch anh đang có thành tích ghi bàn rất ấn tượng.

HLV trưởng của Juventus – ông Maurizio Sarri cho rằng việc Juve thất bại trước Napoli tại trận chung kết Coppa Italia không nằm ở chiến thuật, mà do các cầu thủ đã thiếu đi sự sắc sảo để tạo ra sự khác biệt.

Cristiano Ronaldo thiếu sự sắc sảo trong trận đấu vào đêm qua (ảnh/Juventus).

HLV Sarri chia sẻ với phóng viên. “Cristiano Ronaldo cũng giống như Paulo Dybala hay Douglas Costa, cậu ấy thiếu sự sắc sảo trong trận đấu. Kết thúc trận đấu tôi đã không nói nhiều với các học trò của mình. Tôi cũng tức giận và rất thất vọng giống như họ, vì vậy tôi chọn cách im lặng. Chúng tôi sẽ nói chuyện vào sáng mai”.