Mối đe dọa lớn nhất đối với người Mỹ đang phải đối mặt là kế hoạch đánh cắp nước Mỹ; kẻ thù vô hình đang ngấm ngầm xâm chiếm lật đổ xã hội tự do từ bên trong.

“Đây là bài học: không bao giờ nhượng bộ, không bao giờ nhượng bộ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ – dù chỉ một chút – không bao giờ nhượng bộ ngoại trừ niềm tin vào danh dự và đạo đức cao thượng. Không bao giờ khuất phục trước áp bức; không bao giờ khuất phục trước sức mạnh dường như áp đảo của kẻ thù. ” – Winston Churchill

Tổng thống Trump vừa tweet một bình luận rất thú vị nói với người Mỹ rằng ngày 6/1 là chìa khóa để lật ngược tình thế. Ông tuyên bố: Bộ Tư pháp và FBI không làm gì đối với hành động gian lận cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông gọi cuộc bầu cử là “Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử quốc gia của chúng ta.”

Tổng thống đã kết thúc dòng tweet của mình bằng một câu khích lệ “Đừng bao giờ bỏ cuộc” và kêu gọi những người ủng hộ gặp mặt ở thủ đô Washington ngày 6/12021.

Kế hoạch đánh cắp nước Mỹ

Bộ Tư pháp và FBI đã không làm gì với Gian lận cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020; vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử quốc gia của chúng ta, mặc dù có nhiều bằng chứng. Họ nên xấu hổ. Lịch sử sẽ ghi nhớ. Không bao giờ bỏ cuộc. Hẹn gặp mọi người ở D.C. vào ngày 6/1.

Người Mỹ đang tự hỏi tại sao mà đêm bầu cử khi các bang màu đỏ thì trì hoãn chưa công bố còn các bang màu xanh ngay lập tức đăng quang Biden (Bai-Đần)? Hay những lá phiếu muộn mà bằng cách nào đó toàn là cho Bai-Đần? Hay những lô phiếu in khống? Sự cố máy tính?

Dominion được lập trình bởi Venezuela để thao túng phiếu bầu cho Bai-Đần. Và khi hệ thống sập ở các bang chiến trường chủ chốt; do chiến thắng áp đảo của Trump, thì quyết định ngừng đếm phiếu.

Tại sao Hillary Clinton nói với Bai-Đần không được bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào từ mùa hè 2020? Tại sao họ dành bốn năm với mọi thủ đoạn để làm suy yếu tổng thống Trump? Tại sao mọi phương tiện truyền thông đều đổ xô đăng quang Bai-Đần?

Lời hiệu triệu 06/01 sự thức tỉnh của lương tri Mỹ

Người Mỹ phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ khi lập quốc. Không khó đoán ai là người sở hữu khối tài sản khổng lồ của Hollywood; ai trả hàng triệu đô la cho Wall Street Journal & New York Times để đăng bài tuyên truyền của họ; ai đã mang lại cho gia đình Bai-Đần hàng tỷ đô la.

Người Mỹ đã chiến đấu để thoát khỏi chế độ chuyên chế. Họ đã hy sinh máu và nước mắt để chấm dứt chế độ nô lệ. Họ tôn vinh những người dũng cảm đã hy sinh vì tự do. Họ đã đoàn kết trong những thời khắc khó khăn; họ biết phân biệt thiện ác và sự thật từ những điều dối trá. Họ, nhân dân Mỹ đang kêu gọi tổng thống của họ bảo vệ họ khỏi những thế lực tà ác trong và ngoài nước hoàn thành thệ ước lịch sử.

Theo 100%