Khởi tố chủ quán cà phê Tâm Giao và tuyên án vụ gian lận điểm thi Sơn La là những nội dung trong bản tin tổng hợp ngày 20/11.

Khởi tố chủ quán cà phê Tâm Giao

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với Trần Ngoại Giao (30 tuổi; ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, chủ quán cà phê Tâm Giao) để điều tra về hành vi giết người.

Bị cáo này là người đã dùng thanh sắt đâm 1 người tử vong, 2 người bị thương khi chống trả nhóm bắt cóc vợ là chị H.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 6 bị can, bắt tạm giam Võ Thị Kim Chi (57 tuổi, nguyên quán Long Hồ, Vĩnh Long, tạm trú Bà Rịa – Vũng Tàu, mẹ chị H.), Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi), Nguyễn Văn Vĩnh (29 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu); Dương Vĩnh Tiến (35 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Riêng con ruột bà Chi là Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, nguyên quán xã Long An, huyện Long Hồ) bị khởi tố bị can, cho tại ngoại để chăm sóc con nhỏ.

Theo Tuổi Trẻ

Tuyên án vụ gian lận điểm thi Sơn La

Sáng 20/11, sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với 4 bị cáo kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT 2018 tại tỉnh Sơn La.

Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với 4 bị cáo gồm:

Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo) 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo) 21 năm tù tổng cộng 2 tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Nhận hối lộ”.

Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, phó phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) 8 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục) 30 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Tuổi Trẻ

2 phương án khắc phục đường tránh 250 tỷ sụt lún

Ban Quản lý dự án 6 – Chủ đầu tư đường tránh 250 tỷ đồng đưa ra 2 phương án khắc phục sụt lún ở đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê (Gia Lai). Việc sửa chữa phải hoàn tất trước Tết Nguyên đán. Kinh phí khắc phục sẽ do bảo hiểm công trình chi trả.

Phương án thứ nhất là đào bỏ toàn bộ đất nền cũ, sau đó đắp lại đất mới.

Đường tránh 250 tỷ sụt lún (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Phương án hai là cọc gia cố xi măng bằng cách khoan nhiều lỗ ở khu vực sụt lún, sau đó phun vữa xuống, nhằm tăng độ cứng cho lớp đất.

Trước đó, tuyến đường này đã bị sụt lún khủng khiếp như sau động đất.

Theo Zing

Bộ Ngoại giao ‘không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt’

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết chưa có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa – cựu thứ trưởng Bộ Công thương – bị bắt ở Pháp.

“Tôi không có thông tin về bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ tại Pháp”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói chiều 19-11 ở Hà Nội khi được yêu cầu xác minh tình hình bà Hồ Thị Kim Thoa – đối tượng đang bị Bộ Công an truy nã.

Hồ Thị Kim Thoa và Trịnh Xuân Thanh khi cả hai còn đương chức (ảnh: moit.gov.vn).

Trước đó, bà Hồ Thị Kim Thoa và cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ việc bán rẻ đất “vàng” cho Sabeco.