Không bán nhà đất công dôi dư, phải dành cho trường học, sân chơi, y tế

Tại buổi làm việc với TP Hà Nội ngày 6-6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng nhấn mạnh quan điểm không bán tài sản công dôi dư mà phải ưu tiên phục vụ người dân – đặc biệt là làm trường học, cơ sở y tế, sân chơi thể thao và thiết chế văn hóa cộng đồng.
- Vì sao ông Trump ra lệnh cấm nhập cảnh 12 nước? Mục tiêu thật sự là gì?
- Tài xế hành hung shipper được trả tự do: Tòa đình chỉ điều tra do nạn nhân rút đơn
- Luật nhân quả: Cánh cửa hướng Thần mở ra từ “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”
Tận dụng quỹ đất công cho dân sinh
Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, toàn thành phố hiện đang quản lý hơn 5.200 trụ sở làm việc và cơ sở sự nghiệp. Sau khi sắp xếp bộ máy hành chính 2 cấp, dự kiến dôi dư 291 trụ sở do không còn phù hợp về vị trí, nhu cầu sử dụng hoặc vượt định mức.
Thứ trưởng Bùi Văn Khắng khẳng định, những cơ sở dôi dư này không được mang ra bán, mà phải được rà soát, đánh giá để ưu tiên bố trí cho trường học, trạm y tế, thư viện, sân thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng.
Ngăn chặn lạm dụng tài sản công
Thứ trưởng cũng yêu cầu TP Hà Nội kiểm tra toàn bộ các trường hợp tài sản công bị cho thuê, cho mượn, liên doanh liên kết sai mục đích. Điển hình như một khu đất “vàng” trên đường Phạm Hùng, thay vì dùng để trưng bày sản phẩm làng nghề, đã bị cho thuê làm nơi kinh doanh xe sang từ năm 2019 đến nay chưa giải quyết được.
“Không thể để sân chơi cộng đồng thành nơi thu tiền. Người dân vào đánh cầu lông, tập dưỡng sinh mà thu 5.000 – 10.000 đồng/lượt là sai với mục tiêu văn hóa cộng đồng”, ông Khắng nhấn mạnh.
Rà soát toàn diện, thu hồi triệt để
Đại diện Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cho biết, thành phố đang tiến hành tổng rà soát các cơ sở đang cho thuê, cho mượn sai mục đích để thu hồi, chấm dứt lạm dụng tài sản công. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kéo dài, gây thất thoát và cản trở quyền tiếp cận dịch vụ công cộng của người dân.
Theo Báo tuổi Trẻ