Sáng 9/10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đang kiểm đếm số hàng hóa, thực phẩm bẩn vừa thu giữ để xử lý theo quy định.

Mời quý độc giả xem video nguồn báo Người Lao Động:

Theo báo Người Lao Động, trước đó, vào khoảng 23h ngày 8/10, công an kiểm tra chiếc xe tải trên Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Trên xe chở đầy hàng hóa như thịt heo thối, thuốc tây, phụ tùng ôtô… nhưng tài xế xe tải là ông Hoàng Quốc Việt (sinh năm 1978, ở Quảng Nam) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên xe.

Do đó, lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản, đưa chiếc xe về trụ sở làm việc. Đến sáng 9/10, tài xế xe tải đã cung cấp được một số hóa đơn, chứng từ, riêng 3 thùng xốp đựng 300kg thịt heo thối thì tài xế không cung cấp được.

Sau đó, tài xế Việt khai nhận đã chở số thịt heo nái nói trên từ Quảng Nam vào Đắk Lắk tiêu thụ.

Trước đó, báo VTC News thông tin, vào tháng 10/2018, công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng bắt giữ một xe ôtô vận chuyển lợn chết, bốc mùi hôi thối.

Ảnh công an Vĩnh Phúc công bố trên báo VTC News.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện toàn bộ thịt lợn (tổng trọng lượng 218kg) trên xe bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thịt trên và cho biết, đang trên đường vận chuyển số thịt trên từ huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) về TP. Hà Nội để tiêu thụ.

Ngay sau đó, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiêu hủy số thịt lợn trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm.