Chiến dịch “Mạng nhện” đánh dấu bước leo thang mạnh mẽ của Ukraine, do chính Giám đốc Tình báo Vasyl Malyuk thiết kế, phá hủy hàng chục máy bay Nga.

Vasyl Malyuk: Bộ não đứng sau chiến dịch drone tầm xa

Vasyl Malyuk, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), là người trực tiếp lên kế hoạch và chỉ đạo chiến dịch UAV mang mật danh “Mạng nhện”. Ngày 1/6, chiến dịch này đã tập kích đồng thời nhiều căn cứ không quân chiến lược của Nga, tuyên bố đánh trúng 41 máy bay và phá hủy 13 chiếc trong số đó. Tổng thống Zelensky ca ngợi Malyuk là “người kiến thiết một cuộc đột kích chưa từng có”.

Sinh năm 1981 tại Zhytomyr, Malyuk từng là quân nhân tham chiến tại Donbass. Ông bước vào ngành an ninh với vai trò chống tham nhũng, sau đó thăng tiến nhanh chóng. Được bổ nhiệm làm Giám đốc SBU vào năm 2023, ông đã biến tổ chức này từ cơ quan phản gián truyền thống thành một lực lượng tấn công ngầm hiệu quả.

Tình báo kiểu mới: drone, công nghệ và biệt kích

Dưới sự lãnh đạo của Malyuk, SBU phối hợp với các công ty công nghệ để truy lùng gián điệp, kiểm soát thông tin và phát hiện nội gián. Trong 18 tháng đầu, hơn 7.000 vụ án gián điệp được mở, xác định 330 “cộng tác viên Nga”. Ông trực tiếp bắt giữ nhiều nhân vật thân Nga như tỷ phú Viktor Medvedchuk và các quan chức cấp cao.

Lực lượng biệt kích Alpha do ông phát triển đã thực hiện hàng loạt vụ ám sát và phá hoại trong lãnh thổ Nga. Tiêu biểu là vụ tấn công cầu Crimea bằng drone cảm tử vào tháng 7/2023 – một bước ngoặt trong chiến lược tấn công sâu. Nga sau đó phát lệnh truy nã quốc tế đối với Malyuk, nhưng Ukraine bác bỏ yêu cầu dẫn độ.

“Mạng Nhện” và thông điệp chiến lược của Kiev

Chiến dịch “Mạng nhện” là đỉnh cao trong chiến lược sử dụng drone tầm xa để phá hoại hệ thống không quân chiến lược Nga. SBU đã tái khởi động các mạng lưới ngầm từng hoạt động trước xung đột, phối hợp vận chuyển UAV và vũ khí sâu vào lãnh thổ Nga, cho phép tấn công chính xác các căn cứ quân sự từ bên trong.

Phát biểu sau chiến dịch, Malyuk khẳng định: “Nga từng nghĩ họ có thể tấn công mà không bị trả giá. Nhưng điều đó đã thay đổi. Ukraine giờ đây có thể phản công bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu”.

Theo: Vnexpress