Nga không kích trúng tòa chính phủ Ukraine đợt không kích ban đêm lớn nhất từ đầu xung đột, lần đầu tiên trúng một tòa nhà chính phủ ở Kiev, gây hỏa hoạn dữ dội.

Thủ đô Kiev vừa trải qua một trong những đêm ác liệt nhất kể từ khi chiến sự Nga – Ukraine nổ ra. Ngày 7/9, chính quyền xác nhận một tòa nhà chính phủ tại quận Pecherskyi bị trúng không kích, gây cháy lớn và hư hại nghiêm trọng.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko khẳng định trên Telegram: “Lần đầu tiên một tòa nhà chính phủ bị đánh trúng và hư hại nặng nề”. Lực lượng cứu hộ ngay lập tức có mặt để dập lửa và sơ tán người dân xung quanh.

Nhân chứng Reuters cho biết, tầng cao nhất của tòa nhà bốc cháy dữ dội, cột khói đen dày đặc lan khắp bầu trời. Đây được xem là vụ tấn công trực diện vào cơ quan nhà nước Ukraine đầu tiên tại Kiev kể từ năm 2022.

Nga không kích trúng tòa chính phủ Ukraine và nhiều khu dân cư

Các nhân viên cứu hộ ngày 7/9 đang nỗ lực dập tắt đám cháy trong một tòa nhà chung cư sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga (Ảnh: Dân trí)

Theo báo cáo từ không quân Ukraine, Nga đã sử dụng tới 805 máy bay không người lái và 13 tên lửa trong đêm, con số cao kỷ lục. Phòng không Ukraine khẳng định đã bắn rơi 751 thiết bị bay không người lái cùng 4 tên lửa, song không thể ngăn chặn toàn bộ.

Ông Timur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, cho hay một tòa nhà 4 tầng đã bị hư hỏng nặng. Trong khi đó, các nhân viên tình trạng khẩn cấp xác nhận nhiều đám cháy xuất hiện khắp thủ đô.

Tại quận Sviatoshynskyi, một số tầng của tòa nhà dân cư 9 tầng sập một phần. Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, thông tin rằng mảnh vỡ máy bay không người lái đã gây cháy tại một tòa nhà 16 tầng và hai chung cư khác cao 9 tầng.

Nga không kích trúng tòa chính phủ Ukraine làm dấy lo ngại

Trực thăng đang phun nước dập tắt đám cháy tại một tòa nhà chính phủ của Ukraine ở thủ đô Kiev (Ảnh: Dân trí)

Các bức ảnh hiện trường cho thấy khói bốc lên từ nhiều chung cư, mặt tiền bị phá hủy, nhiều khu vực chìm trong biển lửa. Người dân Kiev mô tả đây là một trong những vụ tấn công khốc liệt nhất trong ba năm qua.

Thủ tướng Ukraine kêu gọi các quốc gia phương Tây tăng cường hỗ trợ vũ khí và hệ thống phòng không. Bà nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần hành động mạnh mẽ để ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

Phía Nga chưa bình luận, nhưng giới phân tích cho rằng, việc tấn công tòa nhà chính phủ Ukraine cho thấy Moscow đang gia tăng sức ép cả về quân sự lẫn tâm lý đối với Kiev.

Theo: Dân trí