Trong vụ ôtô đâm loạn xạ vào nhiều phương tiện dừng đèn đỏ tối qua tại quận Hà Đông (Hà Nội) có một chiếc xe biển đỏ gặp nạn; số người tử vong có sự khác nhau giữa các nguồn tin.

Diễn biến chóng vánh

Tối 28/7, tài xế Hà Thanh Hưng (45 tuổi, trú ở La Khê) đang điều khiển ôtô Santa Fe lưu thông theo hướng từ phố Ngô Thì Nhậm ra ngã tư Quang Trung thì bất ngờ đâm vào 2 ôtô. Xe này lao thêm 300m rồi tông liên hoàn vào nhiều xe máy và ôtô Toyota Prado biển số quân đội (biển đỏ) đang dừng đèn đỏ.

Tai nạn khiến 4 ôtô cùng 7 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng cùng nhiều người thương vong.

Báo Hà Nội mới, Sức khỏe và Đời sống dẫn nguồn tin cho biết, có 3 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

Tuy nhiên, Zing, VnExpress và nhiều báo khác khẳng định vụ tai nạn khiến một người chết, những người còn lại bị thương nhẹ.

Hiện tài xế Hưng bị tạm giữ.

BA.5 lây nhanh hơn biến chủng cũ 12%

Thông tin phát đi chiều 28/7 của Bộ Y tế cho biết, biến chủng BA.5 của Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn BA.2 12% và chúng sớm trở thành chủng nCoV lưu hành.

Trước đó, Cục Y tế dự phòng phân tích đặc điểm biến chủng cho thấy BA.5 chứa một số đột biến gồm L452R, F486V và R493Q so với BA.2.

Theo đó, các nghiên cứu sơ bộ cho thấy BA.5 thay đổi đáng kể về đặc tính kháng nguyên so với hai dòng biến chủng BA.1, BA.2.

Việt Nam đầu từ mạnh nhất sang Lào

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 358,76 triệu USD, bằng 62,9% với cùng kỳ năm 2021.

Có 23 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2022. Dẫn đầu là Lào với 3 dự án đầu tư mới và 3 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 65,92 triệu USD, chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư. Kế đó là Singapore với tổng vốn đầu tư gần 41,5 triệu USD, chiếm gần 11,6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Mỹ, Đức, Hà Lan…

Việt Nam không có sân để đá

Theo Thanh Niên, đội tuyển Việt Nam sẽ không tham dự King’s Cup tại Thái Lan vào tháng 9. Thay vào đó, VFF mời các “quân xanh” có chất lượng đến Việt Nam đấu giao hữu với đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

cổ động viên
Vạn người đổ về sân Mỹ Đình cổ vũ U23 Việt Nam đại chiến U23 Thái Lan tại chung kết SEA Games 31 (ảnh chụp màn hình VTC NEWS).

VFF đang đàm phán với 2 Liên đoàn Bóng đá thuộc khu vực châu Á để mời 2 đội tuyển do các liên đoàn quản lý sang Việt Nam đá giao hữu với tuyển Việt Nam. Các bên chưa chốt để ký hợp đồng vì còn một số điều khoản phải thương thảo thêm. Trong đó có yếu tố sân bãi.

Hiện khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình bị cưỡng chế hóa đơn nên VFF sẽ phải đưa trận đấu của tuyển Việt Nam và 2 đội tuyển đến từ châu Á đến sân ở địa phương khác. Tương tự, các trận của tuyển Việt Nam tại AFF Cup vào cuối năm cũng có thể sẽ phải thi đấu ở sân khác chứ không phải sân Mỹ Đình.

Ông Tập cảnh báo ông Biden không nên ‘đùa với lửa’ về Đài Loan

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thóng Mỹ Joe Biden hôm 28/7 đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn hai giờ, trong đó ông Tập cảnh báo Mỹ không nên “đùa với lửa”.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Bắc Kinh cảnh báo sẽ đưa ra “các biện pháp mạnh mẽ” nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan. Theo Tân Hoa xã, ông Tập đã củng cố lập trường này, nói rằng: “Nếu các ông đùa với lửa, các ông sẽ tự thiêu đốt”.

Về phần mình, ông Biden cam đoan với ông Tập rằng: “Chính sách của Hoa Kỳ không thay đổi và Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng hoặc phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan”.

Nga tấn công tên lửa vào miền bắc Ukraine

Các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào khu vực Kyiv lần đầu tiên trong nhiều tuần và tấn công khu vực phía bắc Chernihiv.

Theo Al Jazeera, giới chức Ukraine cho rằng cuộc tấn công này là mang tính trả thù vì họ đã đứng lên chống lại Điện Kremlin. Thống đốc khu vực Kyiv Oleksiy Kuleba cho biết 15 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga, 5 người trong số đó là dân thường.

Ông Kuleba nói với đài truyền hình Ukraine: “Nga, với sự trợ giúp của tên lửa, đang trả thù cho cuộc kháng chiến phổ biến rộng rãi mà người Ukraine có thể tiến hành vì đất nước của mình”. Ông Kuleba cho biết: “Ukraine đã phá vỡ kế hoạch của Nga và sẽ tiếp tục tự vệ.”