Ngày 13/10, công an TP. HCM đang điều tra làm rõ vụ hai anh em họ bị điện giật tử vong khi đi lên cầu thang phòng trọ tại khu vực.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 18h40 tối 12/10, cháu M. (12 tuổi) đang leo cầu thang lên gác của phòng trọ trong hẻm 40 đường 147, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức thì bị điện giật.

Cháu Võ Hoàng K. (17 tuổi, anh họ M.) thấy vậy chạy đến giữ M. lại, cả hai cùng bị điện giật té xuống sàn.

Nghe chị T. (45 tuổi, ở quận 8, mẹ cháu K.) hô hoán, mọi người chạy đến ngắt nguồn điện và đưa hai cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, hai cháu đã tử vong.

Hiện trường nơi hai anh em bị điện giật.
Ảnh chụp màn hình hiển hiển thị trên báo Sài Gòn Giải Phóng.

Phòng trọ trên do anh Nguyễn Anh T. (46 tuổi, ở TP. Thủ Đức) thuê ở cùng con là cháu M. để bán nước đá từ tháng 10/2018 đến nay. Tối 12/10, chị T. chở con là cháu K. từ quận 8 qua nhà anh T. chơi thì xảy ra vụ việc.

Ông Trần Văn Mau – Chủ tịch phường Phước Long B cho biết được báo VnExpress đăng tải, có thể do dây điện gắn ở cầu thang sắt lâu ngày bị tróc vỏ nhựa rò rỉ điện. Gia đình 2 nạn nhân đều khó khăn nên phường vận động 20 triệu đồng để lo hậu sự.