Nhắm đến trụ ATM ở chỗ ít người qua lại, Phước đã xịt sơn camera giám sát máy ATM rồi đục thủng thùng máy lấy trộm gần 500 triệu đồng.

Nguồn tin từ Zing, ngày 24/6, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trương Văn Phước (29 tuổi, Bình Định) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Theo VnExpress, chiều ngày 21/6, Phước đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm chạy xe máy đến trụ ATM tại khu công nghiệp Long Hậu thuộc, xã Long Hậu. Khu vực này rất ít người qua lại.

Sau khi lấy sơn màu đen xịt lên 4 mắt camera tại trụ ATM, Phước dùng công cụ cắt, đục trụ ATM lấy trộm hơn 460 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sáng 22/6, nhân viên chi nhánh ngân hàng này phát hiện trộm đã đến công an địa phương trình báo.

Cảnh sát trích xuất camera an ninh các tuyến đường, xác định Phước chạy về Sài Gòn. Trưa hôm sau, nghi can bị bắt cùng tang vật khi đang lẩn trốn trong phòng trọ tại huyện Nhà Bè, TP. HCM cùng với số tiền vừa trộm được.