Nhật Bản bắt tàu cá Trung Quốc ngoài khơi Nagasaki sau khi phương tiện này bỏ chạy, không chấp hành yêu cầu dừng lại để kiểm tra của lực lượng chức năng tại vùng đặc quyền kinh tế.

Diễn biến vụ bắt giữ tàu cá Trung Quốc tại vùng biển phía nam

Thông tin từ Tokyo cho biết vụ việc bắt đầu khi một thanh tra thủy sản phát hiện tàu cá Trung Quốc hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản vào ngày 12/2. Khi được yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính, thuyền trưởng đã cố tình bỏ chạy thay vì hợp tác với cơ quan chức năng nước sở tại.

Hành động này dẫn đến việc Cơ quan Thủy sản Nhật Bản ra quyết định bắt giữ thuyền trưởng ngay trong ngày 13/2. Đối tượng bị bắt là người Trung Quốc, 47 tuổi, quản lý tàu cùng 11 thuyền viên đi kèm. Hiện tại, phía giới chức Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin bắt giữ này.

Phản ứng từ phía Trung Quốc và bối cảnh tranh chấp lãnh hải

Vụ bắt giữ này là trường hợp đầu tiên được ghi nhận bởi Cơ quan Thủy sản Nhật Bản trong hai năm qua. Sự việc làm dấy lên những lo ngại về sự leo thang căng thẳng giữa hai nước, vốn đã chịu nhiều áp lực từ những tuyên bố về an ninh khu vực và vấn đề Đài Loan từ cuối năm 2025.

Trong những tháng gần đây, quan hệ song phương tiếp tục xấu đi khi Bắc Kinh thắt chặt các biện pháp kiểm soát kinh tế đối với Nhật Bản. Những cuộc chạm trán trực tiếp giữa tàu thuyền hai bên tại các khu vực tranh chấp như quần đảo Senkaku/Điếu Ngư thường xuyên xảy ra, phản ánh cuộc đối đầu dai dẳng về chủ quyền lãnh thổ trên biển.

Theo: Khai Mở