Công an tỉnh Thái Bình bước đầu tiết lộ với báo giới về nguyên nhân bắt tạm giam, khởi tố với nữ doanh nhân Nguyễn Thị Dương.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, trong buổi trao đổi với phóng viên tối 8/4, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương – trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình – cho biết bà Dương bị bắt tạm giam hai tháng về tội “cố ý gây thương tích”. Nữ doanh nhân này cùng hai người khác (cùng bị bắt) có hành vi đánh người giao hàng.

Hình ảnh bà Dương sau khi bị bắt được Tuổi Trẻ đăng tải.

Theo điều tra của công an tỉnh Thái Bình, khoảng 10h ngày 30/3, anh T.N.A. (24 tuổi) và N.Đ.D. (34 tuổi) là lái xe chạy tuyến Hà Nội – Thái Bình thuộc Công ty Phúc Cường – Thái Bình có nhận vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương (TP Thái Bình) đi Hà Nội. Công ty Đường Dương do nữ “đại gia” bất động sản và chồng đứng tên kinh doanh.

Vì anh A. và người nhận hàng không thống nhất được điểm gặp giao tài liệu nên xảy ra mâu thuẫn. Biết gói hàng bị giao muộn, chồng bà Dương là Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi) đã gọi điện cho lái xe A. về Thái Bình gặp ông.

Tối cùng ngày, anh A. và một nhân viên điều hành nhà xe Phúc Cương đến nhà bà Dương. Tại đây, anh A bị bà Dương cùng hai thanh niên tên Quý, Mạnh hành hung.

Theo báo Thanh Niên, anh A. bị nhốt và đánh vỡ xương hàm, dập mũi, thương tích 14%.

Phụ xe này sau đó đã viết đơn tố cáo bà Dương lên cơ quan chức năng.

Về việc chồng bà Dương có liên quan đến vụ việc hay không, Thượng tá Vương cho biết “công an tiếp tục điều tra”.

Báo chí viết về bà Dương

Báo Thanh Niên cho biết: Bà Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, ngụ số 366 đường Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) thường được gọi là Dương “Đường”. Bà Dương – ông Đường là cặp doanh nhân có tiếng, chuyên tham gia các hoạt động đấu giá đất, mua bán bất động sản ở Thái Bình.

Khi tiến hành khám nhà bà Dương, Công an tỉnh Thái Bình đã phải huy động một lực lượng khá lớn.

Tờ Vietnamnet đưa tin: Bên cạnh vẻ hào nhoáng, vợ chồng doanh nhân Đường – Dương cũng bị nhiều người tố cáo về việc cho vay nặng lãi, hành hung, cố ý gây thương tích…

Báo Người Lao động cho hay: Tại tỉnh Thái Bình và một số địa phương lân cận, bà Nguyễn Thị Dương được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt, điều hành công ty bất động sản Dương Đường. Bà Dương thường xuyên đưa lên mạng xã hội các hoạt động đi làm từ thiện của mình với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Chồng bà Dương, cũng là một nhân vật nổi tiếng, có “máu mặt”. Ông này cũng từng tham gia diễn xuất một số bộ phim “Chạm mặt giang hồ 1, 2, 3”.

Vợ chồng nữ doanh nhân này cũng được biết đến là nổi tiếng “chịu chơi”. Vợ chồng bà Dương từng mời 50 nghệ sĩ tham dự tiệc mừng sinh nhật; bỏ ra hàng trăm triệu đồng mời một nam ca sĩ nổi tiếng hát trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới.