HLV Pep Guardiola sẽ được cấp 150 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay sau khi Man City đã thoát án ‘cấm dự’ cúp châu Âu UEFA.

Chiều 13/7 (theo giờ Hà Nội), Tòa án Trọng tài Thể thao – CAS tuyên bố nửa thành Man xanh đủ điều kiện tham dự suất Champions League mùa tới mà không bị án cấm 2 mùa như Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA đã tuyên bố trước đó. Qua đó đội chủ sân Etihad chỉ phải nộp phạt 9 triệu bảng Anh thay vì 27 triệu bảng như ban đầu đã tuyên bố.

Điều này cũng đồng nghĩa việc HLV Pep Guardiola sẽ được phép đầu tư mạnh cho kỳ chuyển nhượng vào mùa hè tới sau khi bán Leroy Sane cho Bayern Munich được 49 triệu euro. Theo tờ The Guardian đưa tin, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đang ưu tiên nâng cấp cho ‘tử huyệt’ là hàng thủ, cụ thể là vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Bên cạnh đó, cựu thuyền trưởng của Barca cũng muốn tìm người thay thế cho tiền đạo Sergio Aguero trong tương lai.

David Alaba là mục tiêu số một của HLV Pep Guardiola.

Mức án phạt tiền được giảm giúp cho Man City có thêm 18 triệu bảng để chi tiêu cho mùa hè này. David Alaba đang chơi tại CLB Bayern Munich, người có thể chơi tốt được cả 2 vị trí là hậu vệ trái và trung vệ sẽ là mục tiêu số một của Pep. ngoài ra Ông còn nhắm tới Kalidou Koulibaly, cầu thủ hiện đang trong biên chế của Napoli cũng được nhiều đội bóng Anh theo đuổi tại những mùa giải gần đây.

Alaba hiện đang là trụ cột tại hành lang cánh trái của ‘Hùm xám’ trong nhiều năm qua. Mùa này, mới đây với sự có mặt của tài năng trẻ Alphonso Davies, cầu thủ người Áo phải bó vào đá trung vệ nhưng vẫn chơi khá ấn tượng bên cạnh Jerome Boateng. Hậu vệ 28 tuổi từng có cơ hội làm việc cùng HLV Pep Guardiola trước đó khi ông dẫn dắt Bayern Munich 2 mùa giải từ năm 2013-2015.

Kevin de Bruyne sẽ ở lại thi đấu cùng thành Man xanh ít nhất đến năm 2023.

Phán quyết của hội đồng Trọng tài CAS cũng đồng thời làm rõ tương lai của Kevin de Bruyne tại sân Etihad. Tiền vệ người Bỉ sẽ ở lại thi đấu cùng thành Man xanh ít nhất đến năm 2023 khi hợp đồng hết hạn. Trước đó, cựu cầu thủ Chelsea từng chia sẻ anh sẽ cân nhắc rời Man City nếu án cấm dự cúp châu Âu lên Man City được giữ nguyên.

Tại Champions League năm nay, thầy trò HLV Pep Guardiola đang chiếm lợi thế trước Real Madrid khi tạm dẫn trước 2-1 sau trận lượt đi vòng 1/16. Nếu giành quyền đi tiếp, họ sẽ phải đối đầu với Juventus hoặc Olympique Lyon.