PSG đã có màn trở lại thi đấu cực kỳ bùng nổ với thắng lợi đậm đà sau một thời gian dài nghỉ dịch Covid-19.

CLB của SVĐ Công viên các Hoàng tử đã không thể kết thúc mùa giải Ligue 1 2019/20 một cách trọn vẹn, mặc dù đã được trao chức vô địch. Do chính phủ Pháp quyết định cho dừng giải đấu ngay lập tức vì bối cảnh dịch Covid-19 leo thang. Trận cuối cùng PSG thi đấu là trận thắng CLB Borussia Dortmund hồi tháng 3 để trong trận tứ kết Champions League, và việc nghỉ quá lâu sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới phong độ của các cầu thủ.

Hiệp 1 được hoàn tất với bàn thứ 5 do Kylian Mbappe lập công.

Sau khi chính phủ Pháp ‘bật đèn xanh’ cho các giải đấu trong nước được thi đấu trở lại và thậm chí đã cho khán giả tới sân để cổ vũ, PSG đã có trận giao hữu trước CLB Le Havre hiện đang thi đấu tại giải hạng 2 (Ligue 2). Trận đấu diễn ra trước sự chứng kiến của 5.000 khán giả tới sân cổ vũ, nhưng đây không phải trận đấu đầu tiên tại Pháp cho khán giả vào sân, bởi trước đó 1 ngày đã có một trận giao hữu khác của CLB Caen đã mở cửa đón khán giả vào các khán đài.

Le Havre không phải đối thủ ngang tầm với PSG nên đây được xem như là một trận đấu không cân sức, thi đấu một chiều. Chỉ sau 7 phút, PSG đã vượt lên với bàn thắng của Mauro Icardi, tiếp đó anh hoàn tất cú đúp cho bản thân ở phút 19. Neymar là người nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha solo qua hậu vệ và cả thủ môn phía CLB Le Havre, tiếp đó anh ghi thêm một bàn từ chấm 11m vào phút 43. Hiệp 1 được hoàn tất với bàn thứ 5 do Kylian Mbappe lập công.

Paris Saint-Germain có chiến thắng 9-0 trước Le Havre.

Toàn bộ đội hình chính của PSG được thay ra trong giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp nhưng sang tới hiệp đấu tiếp theo họ vẫn liên tục ‘nổ súng’ với các bàn thắng do Pablo Sarabia lập một cú đúp và Idrissa Gueye cùng Arnaud Kalimuendo mỗi người đóng góp 1 bàn để ấn định chiến thắng 9-0 cho Paris Saint-Germain.

Trong loạt thi đấu giao hữu, ngoài CLB Le Havre, PSG còn lịch thi đấu với CLB Waasland-Beveren đến từ Bỉ vào rạng sáng 18/7 (theo giờ Việt Nam) và gặp đại diện của bóng đá Scotland – Celtic vào rạng sáng 22/7. Sau khi kết thúc giao hữu PSG sẽ lần lượt có 2 trận đấu chung kết trong nước gặp Saint-Etienne ở Coupe de France vào ngày 25/7 và Lyon ở Coupe de La Ligue vào ngày 1/8, trước khi tiếp đón Atalanta vào đêm ngày 13/8 tại tứ kết Champions League.