Máy bay Southwest giảm độ cao khẩn cấp tránh va chạm, hành khách hoảng loạn tưởng sắp rơi

Một chuyến bay của Southwest Airlines buộc phải giảm độ cao đột ngột 500 feet để tránh va chạm trên không, khiến hành khách hoảng loạn vì tưởng máy bay sắp rơi. FAA đang điều tra vụ việc.
- Trump tuyên bố Thái Lan và Campuchia đồng ý đàm phán, ngừng bắn ngay lập tức
- Xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia leo thang: không kích nhằm trận địa pháo và sở chỉ huy
- 7 thời điểm uống mật ong cực tốt cho sức khỏe
Giảm độ cao đột ngột để tránh va chạm trên không
Ngày 25-7, chuyến bay Southwest 1496 khởi hành từ sân bay Hollywood Burbank đến Las Vegas đã phải giảm độ cao đột ngột khoảng 500 feet (152m) chỉ sáu phút sau khi cất cánh. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), phi công buộc phải điều chỉnh độ cao để tránh nguy cơ va chạm với một máy bay khác xuất hiện bất ngờ trong vùng không phận.
Hệ thống cảnh báo trên máy bay đã phát hiện sự hiện diện của máy bay Hawker Hunter Mk.58 – một máy bay chiến đấu đã ngừng hoạt động – đang bay tới Trạm không quân hải quân Point Mugu (hạt Ventura, bang California). Dữ liệu từ Flightradar24 xác nhận máy bay lao từ độ cao 14.100 feet xuống 13.600 feet chỉ trong vài giây.
Hành khách hoảng loạn, tiếp viên bị thương
Hãng Southwest thông báo chuyến bay vẫn tiếp tục và hạ cánh an toàn tại Las Vegas. Tuy nhiên, sự cố khiến hành khách vô cùng hoảng loạn. Danh hài Jimmy Dore – một hành khách trên chuyến bay – cho biết cú giảm độ cao “rất mạnh và rất gấp”, khiến nhiều người bị hất lên, va đầu vào trần máy bay.
Một hành khách khác – ông Steve Ulasewicz – kể lại: “Ban đầu tôi nghĩ là nhiễu loạn không khí, nhưng sau đó máy bay như rơi tự do trong 8 đến 10 giây. Cảnh tượng hỗn loạn. Ai cũng nghĩ máy bay đang rơi”.
Sự việc khiến một tiếp viên bị chấn thương nhẹ, một người khác phải nhập viện để theo dõi.
FAA điều tra giữa áp lực thiếu kiểm soát viên
FAA đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Tình huống này làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nhân lực kiểm soát không lưu kéo dài trong nhiều năm qua tại Mỹ. Đặc biệt, vấn đề này càng trầm trọng hơn sau giai đoạn cắt giảm biên chế mạnh dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Tuy nhiên, FAA khẳng định các vị trí liên quan đến an toàn vẫn được duy trì và đang trong quá trình tuyển dụng bổ sung để đảm bảo vận hành hệ thống kiểm soát không lưu.
Trước đó, một vụ va chạm giữa trực thăng Black Hawk và máy bay dân dụng ở khu vực Washington D.C. đã khiến 67 người thiệt mạng, cho thấy mức độ nghiêm trọng của các sự cố trên không.
Theo: Tuổi Trẻ Online