Tuy những sáng chế độc đáo của nông dân đã từ năm 2019 nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người.

Máy cấy lúa bằng điện

Máy có thể thay thế 10-15 người cấy bằng tay.

Sử dụng máy cấy lúa bằng điện, nông dân chỉ cần xếp mạ vào khay, sau đó mỏ cấy sẽ tự động đưa mạ xuống ruộng khi máy di chuyển.

Máy có giá 12,5 triệu đồng, do anh Trần Văn Thành sáng chế.

Máy cày đa địa hình

Máy sử dụng được cho cả ruộng khô, vùng hoa màu và vùng tôm. Di chuyển cả được trên bờ lẫn dưới nước.

Phí nhiên liệu tiêu hao trên 1.000m2 đất là khoảng 10.000 đồng.

Máy có giá 12-15 triệu đồng/chiếc, do nông dân Nguyễn Văn Rô sáng chế.

Xe cẩu ba gác

Xe tận dụng động cơ của máy ba gác, nâng được vật liệu nặng tới 900kg. Các thao tác nâng lên, xuống, trái, phải đều được điều khiển bằng tay.

Xe cẩu này do ông Nguyễn Văn Tuyên sáng chế.

Hệ thống tưới cây tự động

Hệ thống nằm dưới mặt đất 15cm, nhận biết độ ẩm và không khí. Máy tự động trồi lên tưới cây khi cần, sau đó báo về phần mềm điện thoại.

Máy có giá 45 triệu đồng, do ông Ngô Hùng Thắng sáng chế.

Máy chẻ củi

Mỗi máy có thể chẻ 2-3 m3 gỗ mỗi giờ. Gỗ được chẻ nhỏ khi hệ thống ép đẩy qua lưỡi búa cố định.

Máy có giá 7 triệu đồng, do anh Huỳnh Thanh Phương sáng chế.

Mời quý độc giả xem hình ảnh các sản phẩm trên qua video dẫn nguồn từ báo VnExpress:

Những đánh giá từ cư dân mạng

Sau khi xem video, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận:

  • “Đánh giá cao các cải tiến của bác/chú nông dân để cải thiện công việc”
  • “Máy cấy quá hay, hy vọng có người đầu tư cải tiến thêm”
  • “Cái cẩu độ trên xe ba gác tiện dụng và rất linh hoạt. Nhưng không được lưu thông hợp pháp”
  • “Các máy này nhìn chung là rất thô sơ và mất an toàn, trừ máy cấy! Tuy nhiên nếu nhân rộng sản xuất phải bắt đầu từ thô sơ, dần cải tiến sẽ phù hợp với thực tế”
  • “Nhân tài nếu được quan tâm sẽ có lợi cho đất nước”

Mời quý độc giả xem thêm video: