Một gia đình ở miền Tây đã tự chế “cáp treo” bằng các vật liệu đơn giản để di chuyển qua sông, kênh rạch một cách dễ dàng, tiện lợi.

Nhắc đến cáp treo, mọi người nghĩ đến cabin với kính bốn bề xung quanh như tại các khu du lịch nổi tiếng. Còn cáp treo mà người phụ nữ đi cũng có cabin nhưng được chế từ các loại vật liệu đơn giản như gỗ, tre, cũng không có kính hay bất cứ thứ gì che chắn xung quanh.

Toàn bộ cabin được treo lên hệ thống ròng rọc di chuyển đưa người từ bên này sang bên kia.

Chỉ trong ít giây, sau khi bước lên ca bin đơn sơ, mộc mạc, người phụ nữ đã sang bờ bên kia mà không phải chèo thuyền hay đi qua những cây cầu tạm bợ.

Mời quý độc giả xem video dẫn từ MXH:

Sau khi xem video, nhiều độc giả để lại bình luận trước sự sáng tạo này:

“Hay quá, nhưng mà gia đình nhớ kiểm định định kỳ nhé! Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt đấy”

“Rất bình thường, tôi đã từng đi đám giỗ ở Cà Mau như vậy, về say quá té sông hên có người kéo lên, cảm giác rất vui và an toàn”

“Coi mà thấy sướng dùm. Đúng là sáng tạo ghê”

“Thế mới biết, người dân là thông minh nhất”

Người dân miền Tây có nhiều sáng tạo thông minh lắm, mình đã xem rất nhiều”

Mời quý độc giả xem thêm video: