Các kỹ sư đã sử dụng 120kg thuốc nổ để phá hủy cây cầu dài gần 500m, cao 70m trong vài giây, lập kỷ lục tại Đức về cầu cao nhất bị đánh sập.

Vụ phá dỡ cầu Rinsdorf diễn ra hôm 6/2 tại bang Bắc Rhine-Westphalia, miền tây nước Đức, khi các kỹ sư gài 120kg thuốc nổ vào 16 trụ của cầu. 

Cây cầu 55 năm tuổi có chiều dài 485m và cao 70m, đã đổ sập trong vài giây sau khi các khối thuốc nổ được kích hoạt. Công trình này bị phá bỏ vì lý do an toàn.

Cầu Rinsdorf ở Đức được phá bỏ có kiểm soát bằng 120kg thuốc nổ (ảnh chụp màn hình DW).

“Đây là vụ phá hủy đẹp như sách ảnh”, Michael Schneider, người phát tín hiệu kích nổ, nói.

Theo kênh DW, đây là cây cầu cao nhất tại Đức từng bị phá hủy. Vụ nổ được sắp xếp để các mảnh vỡ rơi xuống khu vực được chuẩn bị sẵn như tấm đệm, không gây hư hại cho cây cầu mới được xây dựng bên cạnh. Cầu mới được khánh thành vào tháng 12/2021.

Video ghi lại sự việc

Euro News cho hay khoảng 60 cây cầu cạn đang cần thay mới hoặc sửa chữa khẩn cấp tại bang Bắc Rhine-Westphalia. 15 cầu thay thế dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Có thể bạn quan tâm: Vượt qua di chứng sốt rét rừng nhiều năm nhờ tập Pháp Luân Công