Vào ngày 18/12, tờ Western Journal đã có bài bình luận về kết quả cuộc kiểm phiếu lần 3 lại xác nhận rằng TT Trump đã giành chiến thắng tại quận Antrim của Michigan. Trước đó vào ngày 4/11, sau đêm bầu cử, Michigan đã thông báo Biden thắng ở quận này.

Kiểm phiếu lại lần 3 tại quận Antrim, Michigan

Một cuộc kiểm toán được tiến hành hôm 15/12 về số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 ở Hạt Antrim, Michigan. Theo đó khẳng định Tổng thống Trump thắng ở quận Antrim, Michigan. Đây là địa điểm trọng tâm dấy lên nghi ngờ về việc hệ thống Dominion được cố ý thiết kế tạo ra gian lận bầu cử. Đây là lần thứ 3 quận Antrim, Michigan ra thông báo về kết quả bầu cử.

Thành viên của 2 đảng Cộng hoà và Dân chủ đã tham gia vào cuộc kiểm toán lại này cùng với Văn phòng Bầu cử Michigan và Văn phòng Thư ký Quận Antrim để “hạn chế rủi ro”.

Kiểm tra 22 máy kiểm phiếu Dominion
Cô Melissa Carone là nhân viên IT của hệ thống bầu cử Dominion ở bang Michigan nói ra hàng loạt gian lận của máy kiểm phiếu Dominion (ảnh chụp màn hình Headline 360).

Có phải việc kiểm phiếu là một bộ phim hài

Tờ Western Journal gọi đây là “bộ phim hài đang diễn về các sai sót” trong lần bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Bởi thông báo của quận Antrim có sự chênh lệch lớn như sau:

  • Quận Antrim của Michigan thông báo lần thứ 1 về kết quả bầu cử là Joe Biden thắng với số phiếu dẫn trước Trump là hơn 3.000 phiếu.
  • Quận Antrim của Michigan thông báo lần thứ 2 về kết quả kiểm phiếu là TT Trump thắng với số phiếu dẫn trước khoảng 2.500 phiếu.
  • Quận Antrim của Michigan thông báo lần thứ 3 (vào ngày 15/12 giờ Mỹ) về kết quả kiểm phiếu là TT Trump chiến thắng với số phiếu dẫn trước là khoảng 3800 phiếu. Cụ thể TT Trump thu được 9.759 phiếu bầu, trong khi Biden được 5.959 phiếu, theo tin từ Detroit Free Press.

Cuối cùng, tổng thống Trump là người chiến thắng với gần 3.800 phiếu bầu – tỷ lệ chiến thắng lớn hơn so với tuyên bố trước đó.

Các bên nói gì về việc này

Michigan đổ lỗi số liệu sai kiểm phiếu bầu cử là do 'lỗi con người'
Bà Sheryl Guy, nhân viên kiểm phiếu của Michigan đổ lỗi số liệu sai là do ‘lỗi con người’ (ảnh: Detroit Free Press).

Các quan chức quận sau ra xác nhận TT Trump đã thắng lớn ở quận Antrim, Michigan đã bào chữa rằng con số ban đầu đưa ra về việc Biden thắng là kết quả của “lỗi con người”.

Phản đối ý kiến của giới chức địa phương về ‘lỗi cho con người’, ông Russell Ramsland Jr., người đồng sáng lập của Allied Security Operations Group, đơn vị đã thực hiện kiểm toán độc lập đối với hệ thống máy kiểm phiếu Dominion cho biết hệ thống của Dominion đã tạo ra tỷ lệ sai sót khi bỏ phiếu lên đến 68% – cao hơn ít nhất 85.000 lần so với hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho phép. Báo cáo kiểm toán cho biết con số này thực sự gây sốc và đây là “do lỗi cố ý trong hệ thống”.

Ramsland cho biết tỷ lệ sai sót cao ngất ngưởng đó được cố tình kích hoạt để tạo điều kiện cho gian lận. Ông nói: “Những sai sót cố ý dẫn đến việc thủ công kiểm đếm lại hàng loạt các lá phiếu mà không có sự giám sát, không minh bạch và không có dấu vết kiểm toán” và “Điều này dẫn đến gian lận cử tri hoặc bầu cử. Dựa trên nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi kết luận rằng Hệ thống bỏ phiếu thống trị không nên được sử dụng ở Michigan”.