WASHINGTON – Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đang phải điều hành đảng Cộng hòa với thế đa số mong manh, trong khi quỹ thời gian dành cho gia đình gần như bị thu hẹp bởi khối lượng công việc và các cuộc gọi có thể đến bất cứ lúc nào từ Tổng thống Donald Trump.

Gần ba năm sau khi đảm nhận cương vị Chủ tịch Hạ viện, ông Mike Johnson cho biết mỗi ngày chỉ còn khoảng 14 phút ở bên gia đình. Trong khi đó, chiếc điện thoại của ông luôn đầy ắp tin nhắn chưa đọc, cuộc gọi và các yêu cầu xử lý công việc, phản ánh áp lực ngày càng lớn trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Theo ghi nhận của Wall Street Journal sau nhiều ngày theo chân ông Johnson tại Đồi Capitol hồi tháng trước, một ngày làm việc của Chủ tịch Hạ viện thường kết thúc rất muộn. Có tối, ông chỉ trở về nhà lúc 21 giờ theo giờ Washington và coi đó là lịch trình bình thường.

Ông mô tả vai trò của mình bằng hình ảnh một “chủ tịch thời chiến”, người vừa phải thúc đẩy chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa, vừa giải quyết bất đồng nội bộ, đồng thời luôn sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi từ Tổng thống Donald Trump bất kể thời điểm nào.

“Tôi giống như bác sĩ quân y ngay trên chiến trường, suốt cả ngày chỉ chạy từ cuộc khủng hoảng này sang ca cấp cứu khác”, ông nói.

Thế đa số mong manh khiến mọi lá phiếu đều trở nên quyết định

Áp lực của ông Johnson bắt nguồn từ tương quan lực lượng tại Hạ viện. Đảng Cộng hòa hiện nắm 219 ghế, trong khi đảng Dân chủ có 212 ghế. Khoảng cách không lớn khiến chỉ cần vài nghị sĩ bỏ phiếu khác quan điểm, một dự luật có thể thất bại.

Chính vì vậy, Chủ tịch Hạ viện phải dành nhiều thời gian thuyết phục từng nghị sĩ thay vì chỉ điều hành các phiên họp. Nếu đảng Cộng hòa đánh mất đa số sau cuộc bầu cử giữa kỳ, khả năng ông Johnson tiếp tục giữ chức Chủ tịch gần như không còn.

Sức ép ấy thể hiện rõ qua dự luật SAVE America về siết quy định bỏ phiếu vẫn đang bị đình trệ. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump bất ngờ hủy lễ ký dự luật nhà ở lưỡng đảng ngay khi ông Johnson đang phát biểu ca ngợi văn bản này, tạo thêm khó khăn cho người đứng đầu Hạ viện.

Khối lượng công việc cũng phản ánh qua chiếc điện thoại luôn ở trạng thái quá tải. Theo ông Johnson, thiết bị của ông còn tồn 1.477 tin nhắn chưa đọc cùng 829 tin nhắn thoại chưa nghe.

Trong hai năm qua, ông chỉ thử gác điện thoại vào buổi tối đúng hai lần. Kết quả đều giống nhau: khi mở máy trở lại, hàng loạt vấn đề khẩn cấp đã xuất hiện.

“Khi tôi cầm điện thoại lên lại, mọi thứ đã như một đám cháy lớn cần dập tắt ngay lập tức”, ông kể.

Thực tế đó cho thấy vị trí quyền lực thứ ba trong bộ máy chính trị Mỹ không đồng nghĩa với việc người nắm giữ có thể chủ động kiểm soát mọi tình huống. Trái lại, càng ở vị trí cao, áp lực duy trì sự vận hành của bộ máy càng lớn, nhất là khi đa số tại Hạ viện quá sít sao.

Bên cạnh công việc điều hành Quốc hội, ông Johnson còn phải dành nhiều thời gian cho hoạt động gây quỹ. Hiện ông duy trì ít nhất hai sự kiện mỗi tuần, có ngày phải phát biểu luân phiên cho hai nhóm khách tại cùng một nhà hàng và dự kiến nâng lên bốn sự kiện trong giai đoạn vận động tranh cử.

Ở chiều ngược lại, đảng Dân chủ cho rằng đảng Cộng hòa đang thiếu nền tảng đủ sức thuyết phục cử tri. Bà Viet Shelton, người phát ngôn Ủy ban Chiến dịch Quốc hội của đảng Dân chủ, nhận định các vấn đề như chi phí y tế và giá xăng dầu vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người dân.

Lịch sử các cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ cũng cho thấy đảng của tổng thống đương nhiệm thường mất ghế tại Hạ viện. Trong bối cảnh các khảo sát gần đây ghi nhận mức tín nhiệm dành cho Tổng thống Donald Trump giảm do những lo ngại về kinh tế, áp lực dành cho ông Mike Johnson được dự báo sẽ còn gia tăng trong những tháng tới.

Nhật Minh (tổng hợp)