Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu cán bộ mở Google Maps, đếm từng căn nhà bị ảnh hưởng để lập kế hoạch đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Lâm Đồng. Đây là dự án quan trọng cấp quốc gia, yêu cầu tiến độ khẩn trương.

Dự án đường sắt tốc độ cao qua Lâm Đồng dài gần 160km

Ngày 14-7, UBND tỉnh Lâm Đồng họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đoạn qua địa phận tỉnh.

Dự án dài gần 160km, qua hai ga chính là Phan Thiết và Phan Rí, cùng bốn trạm bảo dưỡng. Diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 1.000ha, tổng nhu cầu tái định cư 1.150 hộ, trong đó phần lớn sẽ bố trí tại 9 khu tái định cư mới với kinh phí gần 450 tỉ đồng.

Chính phủ yêu cầu các địa phương phê duyệt ít nhất một khu tái định cư trước 19-8-2025 để đảm bảo tiến độ.

Mở Google Maps, đếm nhà để tính toán nhanh và chính xác

Tại cuộc họp, nhiều cán bộ xã, phường còn lúng túng, chưa nắm chắc quy trình giải phóng mặt bằng, khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo cán bộ các xã, phường phải tận dụng công cụ công nghệ.

“Các anh mở Google Maps lên, đếm từng căn nhà bị ảnh hưởng, tính cho thật nhanh và thật kỹ. Trong 10 ngày tới phải có báo cáo đầy đủ,” ông Hải nhấn mạnh.

Ông yêu cầu các địa phương rà soát số liệu do cấp huyện cung cấp, kiểm tra hướng tuyến để xác định quy mô và diện tích tái định cư. Ông lưu ý, dù Chính phủ cho phép chuẩn bị đến tháng 8-2025, nhưng tiến độ thực tế sẽ rất gấp gáp, nếu không khẩn trương sẽ không kịp.

Dự án quan trọng cấp quốc gia, cần sự quyết liệt

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là công trình trọng điểm quốc gia, đòi hỏi các địa phương phối hợp chặt chẽ và hành động quyết liệt. Các xã, phường được yêu cầu khẩn trương tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định.

Nguồn Tuổi Trẻ online