Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gây áp lực lên kinh tế toàn cầu, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh tay chi tiền mua vào cổ phiếu giá rẻ.

Những thương vụ nghìn tỷ của người nhà lãnh đạo tập đoàn

Khi thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đã quyết định chi khoảng 1.267 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu nội bộ. Với khối lượng 50 triệu đơn vị HPG đăng ký mua vào, tỷ lệ sở hữu của cá nhân này sẽ tăng lên mức gần 3% vốn điều lệ doanh nghiệp. Động thái này diễn ra ngay sau khi cổ phiếu ngành thép chốt phiên ngày 9/3 với thanh khoản đạt mức kỷ lục hơn 120 triệu đơn vị.

Làn sóng mua vào không chỉ dừng lại ở ngành thép mà còn lan rộng sang lĩnh vực ngân hàng với các giao dịch quy mô lớn từ người nhà lãnh đạo. Vợ của Tổng giám đốc ngân hàng MB đã đăng ký gom 2 triệu cổ phiếu MBB theo phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn chứng khoán. Trước đó, mã cổ phiếu này từng trải qua nhịp giảm sâu và có lúc chạm sàn với khối lượng giao dịch lên tới hơn 73 triệu đơn vị.

Sự xuất hiện của các lệnh mua triệu cổ phiếu từ cổ đông nội bộ đã phần nào trấn an tâm lý đám đông trong bối cảnh giá nhiều mã giảm sàn liên tục. Các nhà phân tích nhận định rằng việc “bắt đáy” của lãnh đạo doanh nghiệp thường mang tính dự báo cho khả năng hồi phục của thị giá. Thực tế cho thấy ngay sau các thông tin đăng ký mua, nhiều cổ phiếu đã ghi nhận trạng thái tăng kịch trần với thanh khoản rất cao.

Phân tích triển vọng phục hồi sau giai đoạn biến động

Nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh sâu trong thời gian qua được xác định là do căng thẳng tại Trung Đông. Những bất ổn này đã tác động trực tiếp đến kinh tế toàn cầu và tạo ra tâm lý thận trọng cho các nhà đầu tư trong nước. Tuy vậy, dòng tiền từ các lãnh đạo doanh nghiệp như ông Đoàn Nguyên Đức hay ông Nguyễn Quang Trung vẫn đang ồ ạt chảy vào thị trường.

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai dự kiến nâng mức sở hữu cá nhân lên gần 24,5% thông qua việc mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG. Trong khi đó, tại doanh nghiệp SMC, Tổng giám đốc Nguyễn Quang Trung cũng đăng ký mua vào lượng cổ phiếu tương đương 8,01% vốn điều lệ. Những con số này cho thấy niềm tin vào triển vọng tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam vẫn không thay đổi.

Các chuyên gia kinh tế dự báo rằng kỳ nâng hạng thị trường vào tháng 6 tới sẽ là cột mốc quan trọng thúc đẩy thị trường đi lên. Việc nhiều lãnh đạo và người nhà tranh thủ mua vào khi cổ phiếu giảm sâu được xem là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chu kỳ tăng trưởng mới. Thị trường dù đang chịu áp lực ngắn hạn nhưng vẫn đang mở ra những cơ hội đầu tư giá trị cho các cổ đông có tầm nhìn dài hạn.

Theo: Báo Dân trí