Trận mưa lớn chiều 30/6 trút xuống Hà Nội đúng vào giờ cao điểm khiến nhiều tuyến phố nội đô như Võ Chí Công, Trần Bình, Phan Bội Châu… bị ngập sâu, giao thông ùn tắc kéo dài. Trong khi đó, cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo mưa lớn cục bộ còn có thể kéo dài đến sáng 2/7.

Nhiều tuyến phố ngập nặng, xe cộ “bơi” giữa đường

ường Võ Chí Công, Hà Nội bị ngập trong chiều 30-6 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chiều 30/6, do ảnh hưởng của mây đối lưu, Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông lớn diện rộng đúng vào khung giờ tan tầm. Tại đường Võ Chí Công (gần cầu Nhật Tân), mưa lớn khiến mặt đường ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Tình trạng tương tự xảy ra tại các tuyến phố khác như Hoàng Quốc Việt (đoạn giao Phạm Tấn Tài), Trần Bình (quận Cầu Giấy) với mức ngập lên tới hơn 30cm. Tại trung tâm quận Hoàn Kiếm, phố Tông Đản và cụm Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt ngập sâu ngang đầu gối, buộc công nhân thoát nước phải túc trực điều tiết.

Công nhân ứng trực, còn 5 điểm úng ngập

Đến 18h cùng ngày, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đơn vị đã huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện tại các điểm ngập trọng yếu. Tính đến thời điểm đó, toàn thành phố còn khoảng 5 điểm úng ngập, dự kiến được xử lý hoàn tất trong vòng 15 phút.

Việc chủ động ứng phó giúp tình trạng ngập úng không lan rộng thêm, tuy nhiên giao thông tại nhiều khu vực vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

Dự báo tiếp tục có mưa lớn đến ngày 2/7

Xe cộ ùn tắc kéo dài vì ngập trên đường Võ Chí Công (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mây đối lưu tiếp tục phát triển tại các khu vực Chương Mỹ, Ứng Hòa, sau đó lan sang Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và nhiều quận nội thành khác.

Trong 3 giờ tới, các khu vực này có khả năng tiếp tục xảy ra mưa rào kèm dông mạnh, nguy cơ kèm theo lốc, sét, gió giật.

Dự báo từ nay đến sáng 2/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa có thể vượt 100mm/3 giờ. Người dân cần theo dõi sát thông tin thời tiết và chủ động phòng tránh ngập úng, tai nạn do mưa dông gây ra.

Theo: Tuổi Trẻ