Sáng 9/10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Thừa Thiên Huế cho biết từ đêm qua đến sáng nay, lượng mưa ở nơi đây vẫn rất lớn.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hiện mực nước các sông vẫn đang ở mức cao. Đặc biệt nước ở sông Ô Lâu tại Phong Bình đã lên 2,98m. Lượng mưa đo được ở A Lưới là 996mmm, Bạch Mã 950 mm, Phong Bình 738mm…

Lúc 8h sáng 9/10, quốc lộ 49B kết nối với các xã Phong Hoà, Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế khu vực hạ nguồn sông Ô Lâu đã bị ngập sâu. Giao thông đi lại bị chia cắt.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VnExpress.

Xã Phong Bình hiện đang bị cô lập, muốn vào địa bàn xã phải đi thuyền. Nhiều hộ dân cạnh sông Ô Lâu ngập sâu hơn 1,2 đến 1,5 m.

Tại trung tâm thành phố Huế, từ đêm qua có mưa rất lớn. Mực nước sông Hương đã lên báo động 2, tràn qua khu vực Đập Đá. Hiện cơ quan chức năng đã cấm các phương tiện di chuyển qua khu vực Đập Đá.

Theo báo VnExpress, ông Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch xã Quảng Thành, cho hay từ 6h sáng nay, nước lũ bắt đầu lên, gây ngập từ 20 đến 30 cm khoảng 200 nhà dân. Các tuyến đường liên xã, liên thôn qua địa bàn bị chia cắt.

“Quen với lũ lụt, người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông đã tự di dời đến các nhà cao tầng xung quanh để tránh lũ” ông Khoa nói và cho hay nước lũ đang tiếp tục lên trong sáng nay.

Bên cạnh đó, ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông tin, mưa lũ đã khiến 1 người mất tích, 4 người bị thương. Hơn 1.100 ngôi nhà ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà bị ngập với độ sâu 30 đến 80 cm.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, tại Quảng Trị, mực nước sông Hiếu và sông Thạch Hãn đang lên nhanh. Ông Lê Văn Huân – chủ tịch UBND xã Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị cho biết – sau một ngày nước rút, sáng 9/10, nước tiếp tục dâng cao trở lại. Mực nước sáng nay cao hơn so với hôm qua 0,5m. Có nơi ngập sâu từ 1,5 đến 1,8m.