Mỹ đã ký kết thỏa thuận thương mại với Campuchia và Thái Lan chỉ hai ngày trước thời hạn áp thuế mới 1-8. Động thái này giúp tránh nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang tại khu vực Đông Nam Á.

Thỏa thuận thương mại đạt được phút chót

Tối 30-7 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick xác nhận Washington đã hoàn tất các thỏa thuận thương mại song phương với Campuchia và Thái Lan. Đây là bước đi chiến lược khi hạn chót 1-8 — thời điểm Tổng thống Donald Trump dự kiến áp thuế mới — đang cận kề.

Theo Hãng tin Reuters, việc ký kết diễn ra chỉ vài ngày sau khi Campuchia và Thái Lan đồng ý ngừng bắn theo đề xuất quốc tế, trong đó có vai trò thúc đẩy của ông Trump.

Vai trò trực tiếp của Tổng thống Trump

Ông Lutnick cho biết Tổng thống Trump đã sử dụng thương mại như một công cụ đàm phán hiệu quả. Ngày 26-7, ông Trump trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo hai nước. Đến ngày 28-7, lệnh đình chiến được công bố và hôm 30-7, các thỏa thuận thương mại đã hoàn tất.

Trước đó, ông Trump cảnh báo sẽ không ký thỏa thuận với bất kỳ bên nào nếu xung đột giữa hai quốc gia tiếp diễn.

Mỹ mở rộng đàm phán với nhiều đối tác khác

Bên cạnh thỏa thuận với Campuchia và Thái Lan, Mỹ cũng đạt được hiệp định thương mại với Hàn Quốc, áp thuế 15% lên hàng nhập khẩu từ nước này.

Đồng thời, ông Trump thông báo sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ từ ngày 1-8, kèm đe dọa trừng phạt vì nước này tiếp tục mua năng lượng từ Nga.

Theo Politico, Nhà Trắng dự kiến sẽ ban hành thêm các sắc lệnh hành pháp mới vào ngày 31-7, áp thuế cao hơn với nhiều quốc gia chưa đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Theo: Tuổi Trẻ Online